Động viên lực lượng lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam và Tông Khao
VHO - Chiều 7.7, Đoàn công tác Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên đã đến thăm, động viên và trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam và Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Tại các nghĩa trang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Nguyễn Tiến Đạt đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
Đồng thời mong muốn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.

Theo thống kê, toàn tỉnh Điện Biên hiện có 4.593 phần mộ liệt sĩ tại 7 nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính.
Tính đến 15h ngày 7.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam có 895 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu sinh phẩm, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu đối với 751 phần mộ.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, đã khai quật 808/911 phần mộ cần lấy mẫu; thu được mẫu từ 646 phần mộ, bàn giao 66 mẫu cho lực lượng pháp y phục vụ giám định. Có 78 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thời gian qua, đội lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của Chiến dịch “500 ngày đêm”. Các thành viên trong đội đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc quy trình lấy mẫu, góp phần phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp ADN.
Việc thu nhận mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ mang ý nghĩa khoa học mà còn là hành trình tri ân, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân.

Hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời của Đoàn công tác Sở Nội vụ Điện Biên là động lực để lực lượng làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

RSS