Động đất 3,6 độ ở Măng Bút: Dư chấn lan xa, nhiều vùng Quảng Ngãi rung lắc
VHO - Trận động đất tối 21.3 tại khu vực Măng Bút (Quảng Ngãi) khiến rung chấn lan rộng, nhiều địa phương ven biển cảm nhận rõ. Cơ quan chuyên môn xác định đây là động đất cấp độ nhẹ, chưa gây thiệt hại nhưng tiếp tục nằm trong chuỗi địa chấn gia tăng tại khu vực.
Tối 21.3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra vào lúc 18 giờ 21 phút 36 giây tại khu vực xã Măng Bút, với tọa độ 14,779° vĩ Bắc - 108,274° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Tối 21.3, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,6 xảy ra vào khoảng 18 giờ 21 phút tại khu vực xã Măng Bút, huyện Kon Plông cũ (tỉnh Kon Tum cũ, nay là tỉnh Quảng Ngãi), với độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0, ít khả năng gây thiệt hại.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là dù cường độ không lớn, rung chấn từ tâm chấn vẫn lan rộng hàng chục km. Người dân tại nhiều địa phương của Quảng Ngãi như Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà ghi nhận hiện tượng rung lắc rõ rệt. Thậm chí, dư chấn còn lan tới các khu vực đồng bằng và ven biển như Đức Phổ, Nghĩa Hành, Dung Quất… khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng.
Theo cơ quan chuyên môn, trong cùng ngày 21.3, khu vực này còn ghi nhận thêm các trận động đất nhỏ hơn, như trận khoảng 2,7 độ vào buổi trưa và một trận trên 3 độ vào buổi tối. Việc các rung chấn xuất hiện liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy hoạt động địa chấn tại khu vực đang diễn biến đáng chú ý.
Không chỉ riêng ngày 21.3, khu vực Măng Bút - Kon Plông thời gian gần đây liên tục ghi nhận động đất. Trước đó, ngày 20.3 cũng xảy ra một trận khoảng 2,6 độ. Xa hơn, giữa tháng 2.2026, một trận động đất 3,7 độ đã được ghi nhận tại khu vực này với độ sâu tương tự, tiếp tục nối dài chuỗi rung chấn.
Đáng lưu ý, theo thống kê của các cơ quan chuyên môn, từ năm 2021 đến nay khu vực Kon Plông đã ghi nhận hàng trăm đến hơn 1.000 trận động đất lớn nhỏ. Phần lớn trong số này được xác định là “động đất kích thích”, có liên quan đến hoạt động tích nước của các hồ thủy điện trong khu vực. Thậm chí, có thời điểm rung chấn diễn ra dồn dập, như đợt tháng 10.2025 ghi nhận hàng chục trận chỉ trong chưa đầy một ngày, trong đó có các trận trên 4 độ Richter.
Các chuyên gia nhận định, dù phần lớn các trận động đất tại đây có cường độ nhỏ, cấp độ rủi ro thấp, nhưng việc rung chấn lan xa tới khu vực ven biển cho thấy phạm vi ảnh hưởng ngày càng rõ rệt. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chấn, đồng thời tăng cường truyền thông để người dân chủ động ứng phó, tránh tâm lý hoang mang khi xảy ra rung lắc.

RSS