Quảng Ngãi:

Đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri thiệt hại gần 12 tỉ đồng do ảnh hưởng mưa bão

NGỌC HÒA

VHO - Gần 26.500 gốc sâm Ngọc Linh của 189 hộ dân tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão. Tổng thiệt hại ước tính gần 12 tỉ đồng, đẩy nhiều hộ trồng sâm đứng trước nguy cơ tái nghèo.

Đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri thiệt hại gần 12 tỉ đồng do ảnh hưởng mưa bão - ảnh 1
Gần 26.500 gốc Sâm Ngọc Linh của 189 hộ đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri bị ảnh hưởng do mưa bão

Sau đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7, xã Măng Ri nơi được xem là vùng trồng sâm Ngọc Linh trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê từ UBND xã, có tổng cộng 26.486 gốc sâm bị ảnh hưởng, trong đó: 20.782 gốc sâm từ 1 đến 4 năm tuổi; 5.704 gốc sâm từ 5 năm tuổi trở lên.

Tổng giá trị thiệt hại do sâm hư hỏng ước tính khoảng 11,72 tỉ đồng.

Ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, cho biết: “Đây là lần đầu tiên mưa bão gây thiệt hại lớn đến vậy với diện tích trồng sâm. Sâm Ngọc Linh là cây trồng chủ lực, là ‘cần câu cơm’ của nhiều hộ dân. Mất sâm đồng nghĩa mất đi sinh kế”.

Toàn bộ diện tích sâm bị ảnh hưởng thuộc sở hữu của 189 hộ dân, phần lớn là người đồng bào dân tộc Xơ Đăng. Đặc biệt, nhiều hộ đã đầu tư tích lũy nhiều năm để gây dựng vườn sâm, với hy vọng thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày mưa lớn, hàng loạt vườn sâm bị ngập úng, trôi đất, bật gốc, thối củ, không thể cứu vãn. Không ít hộ dân đứng ngồi không yên khi toàn bộ nguồn thu nhập chính bị cuốn trôi theo mưa bão.

Đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri thiệt hại gần 12 tỉ đồng do ảnh hưởng mưa bão - ảnh 2
Ước tính thiệt hại khoảng gần 12 tỉ đồng

Ngoài thiệt hại về sâm, xã Măng Ri còn ghi nhận: 53 ngôi nhà bị tốc mái; Hàng chục hecta lúa nước, cà phê và các loại cây trồng khác bị ngập úng;

Một số tuyến đường và công trình thủy lợi bị sạt lở nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại về hạ tầng và sản xuất nông nghiệp được ước tính thêm khoảng 5,4 tỉ đồng.

Chính quyền xã Măng Ri đã huy động lực lượng tại chỗ giúp dân thu dọn, xử lý cây đổ và triển khai biện pháp cứu sâm còn khả năng phục hồi. Tuy nhiên, với tổng thiệt hại lớn vượt khả năng hỗ trợ của địa phương, xã đã gửi văn bản kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm có chính sách hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

“Người dân rất cần sự hỗ trợ thiết thực, từ giống sâm đến vật tư sản xuất để khôi phục vườn trồng. Nếu không kịp thời, nhiều hộ sẽ rơi vào cảnh tái nghèo”, ông Phạm Xuân Quang nhấn mạnh.

Đồng bào Xơ Đăng ở xã Măng Ri thiệt hại gần 12 tỉ đồng do ảnh hưởng mưa bão - ảnh 3
Xã Măng Ri đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ cho người dân

Trước đó, ngày 25.7, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã đến kiểm tra thực tế các khu vực bị thiệt hại, thăm hỏi động viên người dân.

Ông Tuy yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đánh giá, đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp, không để người dân bị bỏ lại phía sau.

Ngay sau đó, Thường trực Tỉnh ủy đã có chỉ đạo giao UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành rà soát thiệt hại và xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể trong thời gian sớm nhất.

Xã Măng Ri hiện có khoảng 3.700 ha dược liệu, trong đó hơn 2.600 ha là diện tích trồng sâm Ngọc Linh. Đây được xem là vùng có tiềm năng lớn để phát triển dược liệu gắn với giảm nghèo bền vững cho đồng bào Xơ Đăng.