Đình chỉ khai thác cát trên sông Lam, yêu cầu khắc phục khu vực bãi bồi

PHẠM NGÂN

VHO - Trước thực trạng khai thác cát gây sạt lở, lấn sâu vào đất sản xuất và đất ở, người dân xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã tập trung phản đối. Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chức năng không chỉ yêu cầu doanh nghiệp cắt giảm 2 héc ta trong phạm vi mỏ được cấp phép mà còn buộc phải cải tạo khu vực bãi bồi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trước tình trạng khai thác cát gây sạt lở nghiêm trọng, lấn sâu vào đất sản xuất và đất ở, người dân xã Đồng Văn (huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã tổ chức phản đối tại khu vực bãi bồi ven sông Lam.

Khu vực người dân tập trung phản đối thuộc vùng mỏ khai thác của Công ty Cổ phần Khai thác Cát Sạn và Vận tải Thanh Chương.

Doanh nghiệp này được UBND tỉnh Nghệ An cấp phép khai thác từ năm 2018 tại các xã Đồng Văn, Thanh Chi và Võ Liệt, với tổng diện tích hơn 20 héc ta, trong đó riêng xã Đồng Văn chiếm hơn 13 héc ta. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, công ty đã khai thác vượt phạm vi cho phép hơn 1.000 mét vuông.

Đình chỉ khai thác cát trên sông Lam, yêu cầu khắc phục khu vực bãi bồi - ảnh 1
Cơ quan chức năng Nghệ An yêu cầu mỏ khai thác cát ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương cắt giảm 2ha diện tích. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trước đó, vào năm 2023, người dân địa phương cũng đã nhiều lần phản đối hoạt động khai thác cát tại đây.

UBND huyện Thanh Chương đã gửi văn bản kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, đề nghị kiểm tra và đánh giá thực trạng khai thác của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, huyện vẫn chưa nhận được phản hồi từ cơ quan chức năng.

Tình trạng khai thác cát trái phép, vượt mức cho phép không chỉ là nguyên nhân chính gây sạt lở mà còn làm mất trật tự xã hội tại địa phương.

Từ thực tế và phản ánh của người dân, Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất phương án cắt giảm khoảng 2ha diện tích mỏ đã được cấp phép, đồng thời buộc doanh nghiệp khắc phục bãi bồi, đảm bảo an toàn.

Đình chỉ khai thác cát trên sông Lam, yêu cầu khắc phục khu vực bãi bồi - ảnh 2
Văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương khắc phục khu vực bãi bồi

UBND huyện Thanh Chương được giao đối chiếu sản lượng khai thác từ 01.01.2025 đến 31.03.2025 để đề xuất biện pháp xử lý, tuyên truyền tránh tụ tập đông người và giám sát việc tạm dừng khai thác của công ty.

Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An) cho biết: khu vực bị cắt giảm nằm trong phần mỏ dọc sông Lam thuộc xóm Tiên Quánh, xã Đồng Văn, nơi người dân liên tục phản đối trong thời gian qua. Việc điều chỉnh dựa trên giấy phép số 2905/GP-UBND cấp ngày 10.7.2018. Dự kiến, bản đồ khoanh vùng điều chỉnh sẽ hoàn thành chậm nhất vào cuối ngày 4.4.

Tại văn bản số 765/UBND-TNMT ngày 1.4 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Thanh Chương xác nhận: Qua kiểm tra thực địa, phát hiện Công ty CP Khoáng sản và Vận tải Thanh Chương đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi mỏ được cấp phép, với diện tích hơn 1.000m².

UBND huyện yêu cầu doanh nghiệp phải ngay lập tức dừng khai thác tại khu vực vi phạm, đồng thời tổ chức cải tạo, phục hồi môi trường theo đúng phương án đã được phê duyệt, đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được yêu cầu rà soát, bổ sung hệ thống mốc giới, đặc biệt ở các vị trí giáp đê và khu vực đất sản xuất của người dân.

Thiết bị giám sát hành trình phương tiện khai thác cũng cần được lắp đặt nhằm phục vụ công tác quản lý, kiểm tra. Mọi hoạt động khai thác khoáng sản phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân.