Điện Biên bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN
VHO - Ngày 8.9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 845 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Đây là đợt thứ 6 Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thu thập tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Với đợt bàn giao này, Điện Biên đã hoàn thành việc bàn giao 100% số mẫu hài cốt liệt sĩ đã được thu thập, đủ điều kiện phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.
Thượng tá Lê Đình Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, phụ trách các tổ thực hiện nhiệm vụ cho biết, 845 mẫu hài cốt liệt sĩ bàn giao lần này được các lực lượng thu thập tại Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong.
Việc thu thập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được triển khai trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Chiến dịch diễn ra từ ngày 6.6 đến hết ngày 27.8, với lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn.
Trong thời gian thực hiện chiến dịch, các lực lượng đã hoàn thành khai quật 4.607 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu được triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm các yêu cầu về quy trình, kỹ thuật, góp phần thu thập nguồn mẫu phục vụ công tác giám định ADN.
Sau khi được thu thập, bảo quản và bàn giao, các mẫu hài cốt liệt sĩ sẽ được Viện Pháp y Quân đội tiến hành giám định ADN. Kết quả giám định là cơ sở khoa học quan trọng để xác định danh tính những liệt sĩ đang an nghỉ tại các nghĩa trang nhưng chưa có đầy đủ thông tin.
Việc hoàn thành bàn giao toàn bộ số mẫu đủ điều kiện là cơ sở để đẩy nhanh quá trình giám định, từng bước làm rõ thông tin về các liệt sĩ, cung cấp kết quả cho thân nhân, gia đình.
Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

RSS