Đề xuất phương án cung cấp nước ngọt cho đặc khu Lý Sơn

NHƯ ĐỒNG

VHO - Trước tình trạng thiếu nước ngọt ở đặc khu Lý Sơn, Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất phương án đầu tư hệ thống thu gom, trữ và cấp nước mưa với tổng kinh phí khoảng 250 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2026 - 2029.

Đề xuất phương án cung cấp nước ngọt cho đặc khu Lý Sơn - ảnh 1
Đề xuất phương án tạo nguồn cung cấp nước ngọt cho nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn đặc khu Lý Sơn

Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi đã khảo sát, nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất các phương án tạo nguồn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, du lịch, sản xuất ổn định, lâu dài cho đặc khu Lý Sơn.

Các phương án: Xây dựng hệ thống thu gom, trữ và cấp nước tại đảo; xây dựng nhà máy lọc nước biển, vận chuyển nước ra đảo bằng tàu thuyền; chuyển nước từ thượng lưu Đập dâng Trà Khúc ra đảo Lý Sơn. Trong đó, kiến nghị nên chọn phương án xây dựng hệ thống thu gom, trữ và cấp nước tại đảo.

Với mục tiêu tạo nguồn cung cấp nước tưới tiết kiệm cho 32ha đất sản xuất nông nghiệp; cung cấp nước sinh hoạt với lưu lượng 1.150 m3/ngày, đêm cho người dân. Tổng kinh phí đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Hiện nay, trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có 2.149 giếng khai thác nước dưới đất (trong đó có 939 giếng đào, 1.088 giếng khoan thủ công và 122 giếng khoan máy) với tổng lượng nước khai thác, sử dụng khoảng hơn 21,7 nghìn mét khối/ngày, đêm.

Đề xuất phương án cung cấp nước ngọt cho đặc khu Lý Sơn - ảnh 2
Việc khai thác nước ngầm từ các giếng khoan đã bắt đầu nhiễm mặn và làm suy thoái nghiêm trọng nguồn nước ngầm, cần phải được thay thế bằng nguồn nước mặt

Theo kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn Lý Sơn thì trữ lượng tiềm năng khoảng 10,7 nghìn mét khối/ngày, đêm, trữ lượng có thể khai thác khoảng 3.200m³/ngày, đêm. Như vậy, hiện nay, tổng lượng nước dưới đất đang khai thác lớn hơn rất nhiều so với trữ lượng có thể khai thác, đã làm cho các tầng chứa nước bị nhiễm mặn.

Vì vậy, cần xây dựng hệ thống thu gom nước từ các lưu vực còn lại để cung cấp nước cho nhà máy nước trên đảo. Trong thời gian đến sẽ không khai thác nguồn nước ngầm mà sử dụng nguồn nước mặt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, đặc khu Lý Sơn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái, xây dựng bể chứa nước mưa và sử dụng nước tiết kiệm. Chính quyền địa phương được yêu cầu rà soát nhu cầu sử dụng nước hiện tại và dự báo đến năm 2030 và 2045, từ đó có giải pháp lâu dài. Đồng thời kêu gọi sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Trước mắt, cần trồng thêm cây xanh để hạn chế bốc hơi nước, song song với việc nghiên cứu giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và nguồn lực của địa phương”, ông Hiền nói.

Đặc khu Lý Sơn được hình thành từ quá trình phun trào của núi lửa hàng triệu năm trước. Mỗi năm đặc khu đón hơn 180 nghìn lượt du khách, cao điểm từ tháng 3 đến tháng 8 là mùa khô, tiết trời mát mẻ và biển đẹp.