Đẩy nhanh xóa nhà tạm cho người yếu thế
VHO - Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tại Gia Lai đang ngày đêm góp công xây dựng mái ấm cho gia đình nạn nhân chất độc da cam, đồng thời hỗ trợ dựng trường học nội trú cho học sinh khó khăn vùng biên giới.

Phía sau những bức tường mới dựng và mái nhà vừa được lợp lại không chỉ là sự đổi thay về nơi ở, mà còn là hơi ấm của tình người dành cho những gia đình chịu nhiều thiệt thòi bởi di chứng chiến tranh. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Gia Lai đang trở thành nhịp cầu sẻ chia, giúp nhiều hộ dân yếu thế có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống.
Để triển khai chương trình, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế về huy động lực lượng tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh. Hoạt động được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, thể hiện sự chung tay của cả hệ thống chính trị trong hành trình chăm lo an sinh xã hội, mang đến những mái ấm bền chặt cho các hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ hỗ trợ 76 căn nhà cho các hộ dân thuộc diện thụ hưởng, trong đó có 50 căn xây mới và 26 căn được sửa chữa. Phần lớn các gia đình đều đã nhiều năm chật vật trong những ngôi nhà xuống cấp, thiếu an toàn nhưng chưa có điều kiện cải tạo hay dựng lại mái ấm khang trang hơn.
Điểm đặc biệt của chương trình là sự đồng hành trực tiếp của lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Để chương trình xóa nhà tạm được triển khai hiệu quả, Gia Lai huy động nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia hỗ trợ ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân.
Những ngày tới, tại nhiều vùng quê của Gia Lai, các cán bộ, chiến sĩ sẽ tích cực vận chuyển vật liệu, san nền, dựng mái nhà cho người dân. Sự góp sức của lực lượng vũ trang cùng dân quân, đoàn viên thanh niên được kỳ vọng sẽ giúp các công trình hoàn thành đúng tiến độ, để các hộ dân khó khăn sớm có nơi ở ổn định trước khi mùa mưa đến.
UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm đúng quy định, phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương nhưng vẫn giữ vững nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội. Đồng thời, các địa phương được giao chủ động rà soát quỹ đất ở, phối hợp lực lượng thi công và huy động thêm nguồn lực xã hội hóa nhằm hoàn thành chương trình trước ngày 20.7.
Cùng với đó, Sở Xây dựng sẽ chủ trì ban hành mẫu thiết kế phù hợp thực tế; Sở Nội vụ phối hợp rà soát đúng đối tượng thụ hưởng; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về đất ở cho các trường hợp còn vướng mắc.
Song song với việc chăm lo nhà ở cho người dân khó khăn, Gia Lai cũng đang tính toán huy động thêm lực lượng quân đội hỗ trợ thi công các công trình trường học tại khu vực biên giới phía Tây của tỉnh.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, dự án Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại 7 xã biên giới hiện mới đạt khoảng 40% khối lượng xây lắp tính đến đầu tháng 5.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng thiếu hụt lao động xây dựng trong khi giá vật liệu liên tục biến động do tác động từ tình hình thế giới. Nhiều loại vật tư như xăng dầu, bê tông, gạch… tăng giá khiến chi phí thi công bị đội lên, còn việc huy động nhân công tại vùng sâu, vùng xa gặp không ít khó khăn.
Trước yêu cầu phải sớm hoàn thành các công trình để phục vụ năm học mới, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị quân đội trên địa bàn tham gia hỗ trợ thi công.
Dự kiến trong tháng 5, lực lượng quân đội sẽ trực tiếp góp sức ở một số hạng mục nhằm giảm bớt áp lực thiếu hụt nhân công cho các nhà thầu. Những ngôi trường nội trú nơi biên giới không chỉ là nơi chắp cánh tri thức cho học sinh vùng khó mà còn mở ra điều kiện học tập ổn định cho con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã xa trung tâm. Vì thế, tiến độ thi công các công trình đang được địa phương đặc biệt quan tâm, với mong muốn sớm đưa trường lớp vào sử dụng.
Trong các đợt kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang nhấn mạnh: “Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy các đơn vị liên quan cần tập trung thi công, bảo đảm chất lượng và hoàn thành trong tháng 7 để phục vụ năm học mới". Giữa những ngày cao nguyên bước vào mùa mưa, từng mái nhà mới và những ngôi trường đang dần hoàn thiện nơi biên giới không chỉ mang hình hài của các công trình xây dựng, mà còn chứa đựng sự chở che, sẻ chia của cả cộng đồng dành cho những phận đời còn nhiều nhọc nhằn.
Từ bàn tay người lính, lực lượng dân quân đến sự chung sức của chính quyền và người dân địa phương, từng viên gạch được đặt xuống hôm nay đang góp phần vun đắp niềm tin, thắp lên hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn và tương lai tươi sáng hơn cho người dân vùng khó phía Tây Gia Lai.

RSS