Đảng ủy Bộ VHTTDL: Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

VHO - Sáng 20.11 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Anh 1

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại Lễ khai giảng

Dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh; PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự, đại diện cho các Báo cáo viên của lớp học; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Trịnh Quang Khải. Dự lớp học còn có 80 đảng viên dự bị của 30 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh: Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là trách nhiệm hằng năm của các Cấp ủy Đảng, đồng thời là trách nhiệm của Ðảng ủy Bộ VHTTDL, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ, mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ này là làm tăng thêm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Anh 2

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh tặng hoa chúc mừng PGS.TS Lê Văn Mạnh, báo cáo viên lớp học nhân ngày 20.11

“Các đồng chí đảng viên mới thực sự là những chiến six cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nguyện suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích giai cấp công nhân và của nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đều là những đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Anh 3

Các đại biểu dự Lễ khai giảng

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, chương trình này giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam đồng thời là nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng danh với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để lớp học đạt được các yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu các học viên phải học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo quy định của Ban tổ chức lớp học đề ra.

Sau chương trình học tập chính trị này, các Cấp ủy đảng tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công các đảng viên chính thức giúp đỡ để các đảng viên dự bị đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - Anh 4

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 20-25.11

Diễn ra đến ngày 25.11, chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định gồm 10 bài: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế- xã hội; Phát triển vǎn hoá, xã hội; Tǎng cường Quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở; Tǎng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc