Đồng Nai:
Đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 triển khai đồng bộ, không để xảy ra sơ suất
VHO - Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn, vừa làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Đồng Nai, nhằm kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Đồng Nai, toàn tỉnh có 37.273 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 64 điểm thi, với 1.645 phòng thi chính thức và 11 điểm thi dự phòng. Khoảng 5.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động tham gia công tác tổ chức thi.
Về học tập và ôn tập, Sở đã xây dựng ngân hàng đề tham khảo cho 12 môn thi, mỗi môn khoảng 150 đề. Việc đăng ký dự thi thực hiện đúng quy trình thông qua hệ thống quản lý thi, các trường hợp phát sinh được xử lý kịp thời.
Ba đợt hội nghị tập huấn quy chế thi đã được tổ chức để bảo đảm tất cả cán bộ tham gia đều nắm chắc nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ qua các cơ quan báo chí tỉnh, giúp phụ huynh và học sinh hiểu rõ mục tiêu và quy định của kỳ thi.
Song song với chuẩn bị cơ sở vật chất, tỉnh đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh kỳ thi một cách toàn diện. Đặc biệt, các trường được yêu cầu tiếp tục hướng dẫn học sinh kỹ năng làm bài, tuân thủ quy chế thi, đồng thời tăng cường hỗ trợ tâm lý và sức khỏe cho thí sinh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng – Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tỉnh, khẳng định: “Dù Đồng Nai đang trong giai đoạn sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vẫn được triển khai liên tục, đồng bộ và nghiêm túc”.
Tỉnh đã phân công rõ người, rõ việc; ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp và địa phương.
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự chủ động của địa phương, đồng thời lưu ý nội dung cần tăng cường như: kiểm tra cơ sở vật chất, rà soát nhân lực, tổ chức tập huấn chuyên sâu cho cán bộ coi thi và in sao đề thi, chuẩn bị các phương án dự phòng cho tình huống bất thường, đặc biệt là thời tiết cực đoan.
Ngoài ra, việc hỗ trợ thí sinh ở vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa cần tiếp tục được đảm bảo, không để em nào vì điều kiện kinh tế hay giao thông cách trở mà không thể dự thi.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh: “Đồng Nai đã tổ chức thành công nhiều kỳ thi trước đây, nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn, củng cố niềm tin bằng hành động cụ thể, đảm bảo kỳ thi năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế”.
Thứ trưởng yêu cầu Ban Chỉ đạo thi tỉnh quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo, nhất là Chỉ thị và Công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ông nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Công tác chuẩn bị chu đáo, triển khai từ sớm, từ xa; Thực hiện chuyên môn đúng quy trình, đúng quy chế; Phối hợp các lực lượng nhịp nhàng, rõ ràng theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; Tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt về bảo mật đề thi.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, không để bất kỳ em nào bị ảnh hưởng quyền dự thi; tuân thủ nghiêm nguyên tắc “4 đúng, 3 không, 2 tăng cường” đã được áp dụng hiệu quả trong các kỳ thi trước.
Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý các khâu dễ phát sinh rủi ro như in sao đề thi, coi thi, chấm thi và thanh tra, kiểm tra, trong đó phải lấy phòng ngừa, ngăn chặn là chính. Mỗi lần kiểm tra đều cần rút ra được bài học cụ thể để cải thiện chung cho toàn hệ thống.