Đắk Lắk tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

BẢO QUÂN

VHO - Trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy, sáng 27.7, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 

Sáng 27.7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). 

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Trong không gian trang nghiêm, đoàn đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ", dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các bậc tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Một phút mặc niệm được dành để tưởng nhớ những người đã hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời cho nền độc lập, tự do hôm nay. Trong khoảnh khắc lắng đọng ấy, lòng biết ơn đối với những hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh càng thêm sâu sắc. 

Tại buổi lễ, truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc tiếp tục được ôn lại như lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và độc lập được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ. Những cống hiến ấy mãi là nền tảng để đất nước vững bước trên con đường phát triển.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng thời chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. 

Trải qua 79 năm, công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân gìn giữ, phát huy bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện, góp phần tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh vào dịp 27.7 hằng năm đã trở thành hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn của cán bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là dịp để các thế hệ hôm nay bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã khuất, mà còn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh cùng đại biểu và bà con nhân dân đã đến từng phần mộ liệt sĩ, thắp những nén hương thơm như lời tri ân lặng lẽ, thành kính gửi tới những người đã mãi mãi nằm lại vì bình yên của đất nước.