Đà Nẵng chăm sóc sức khỏe tinh thần cho hơn 2.000 học sinh
VHO - Hơn 2.000 học sinh THPT tại Đà Nẵng được tư vấn tâm lý, định hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng ứng phó với thách thức trong kỷ nguyên số.
Ngày 28.3, chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho học sinh THPT miền Trung - Tây Nguyên 2026 do Đại học Đông Á tổ chức đã đến với hơn 2.000 học sinh tại các trường THPT Tiểu La và THPT Nguyễn Văn Cừ (TP. Đà Nẵng).
Đây là hai trong số gần 20 điểm trường tham gia chuỗi chương trình, dự kiến kéo dài đến hết tháng 4.2026, hướng tới hơn 15.000 học sinh tại các địa phương như Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Gia Lai…

Theo Thầy thuốc Nhân dân, BSCKII Lâm Tứ Trung - Phó Chủ tịch Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam, kỷ nguyên số mang đến nhiều cơ hội phát triển và kết nối cho thế hệ trẻ, song cũng kéo theo không ít áp lực, thách thức, đặc biệt liên quan đến sức khỏe tâm thần.
Áp lực học tập, thi cử, các mối quan hệ và ảnh hưởng từ mạng xã hội khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái lo lắng, căng thẳng, nhất là mỗi mùa thi cận kề. “Đây không chỉ là cuộc đua kiến thức, kỹ năng mà còn là hành trình vượt qua những áp lực hữu hình lẫn vô hình. Học sinh rất cần sự đồng hành, thấu hiểu và hỗ trợ thiết thực trong chăm sóc sức khỏe tâm thần học đường”, ông nhấn mạnh.
Với chủ đề “Sức khỏe tinh thần tại trường học - Nhận diện và ứng phó rủi ro trong kỷ nguyên số”, chương trình thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham gia trao đổi trực tiếp với các chuyên gia.
Thông qua hình thức hỏi - đáp cởi mở, TS. Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và đào tạo kỹ năng mềm Young Lion (Đại học Đông Á) cùng các chuyên gia đã lắng nghe, giải đáp nhiều băn khoăn của học sinh: làm sao không bị “tụt lại” trong thời đại AI; lựa chọn nghề nghiệp phù hợp; cách học hiệu quả, giảm áp lực; hay cách giao tiếp với cha mẹ mà không xảy ra mâu thuẫn…
Nhiều vấn đề gần gũi với đời sống tuổi học trò cũng được thẳng thắn chia sẻ, từ việc định vị bản thân, định hướng tương lai đến những cảm xúc cá nhân trong các mối quan hệ. Qua đó, các chuyên gia gợi mở giải pháp giúp học sinh chủ động thiết lập “ranh giới an toàn” cho tâm trí và nâng cao năng lực phục hồi tinh thần.

Song song với hoạt động đối thoại, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia tâm lý từ Trung tâm Tham vấn tâm lý và Chăm sóc sức khỏe tinh thần, Khoa Y và Phòng khám đa khoa quốc tế của Đại học Đông Á đã trực tiếp tư vấn, tầm soát và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giáo viên, học sinh.
Đặc biệt, học sinh còn được trải nghiệm bộ trắc nghiệm nghề nghiệp CIC - công cụ giúp đánh giá mức độ phù hợp với các ngành nghề dựa trên các tiêu chí về trí thông minh, hứng thú, tính cách và kỳ vọng cá nhân.
Thầy Nguyễn Viết Trung - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La cho biết, đây là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại trường. Sau lần tham gia trước, nhiều học sinh đã cải thiện trạng thái tâm lý, xác định rõ định hướng nghề nghiệp và cởi mở hơn trong chia sẻ với gia đình, thầy cô.
“Năm nay, nhà trường mở rộng cho học sinh tất cả các khối tham gia, nhằm hỗ trợ sớm và toàn diện hơn về sức khỏe tinh thần học đường”, thầy Trung chia sẻ.
Lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe tinh thần cộng đồng
Theo đại diện Ban tổ chức, năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp chương trình được triển khai, đồng hành cùng hơn 35.000 học sinh THPT tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức, chương trình hướng đến xây dựng môi trường học đường an toàn về tâm lý, giúp học sinh phát triển toàn diện cả về trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng sống trong bối cảnh xã hội hiện đại nhiều biến động.

RSS