Cứu trợ tại Điện Biên: Tổ chức đường hàng không, nếu cần huy động cả dự trữ quốc gia

NGUYỄN THANH - T.Q

VHO - Chỉ đạo công tác cứu trợ lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên, nhất là ối với khu vực bị cô lập, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu phải tổ chức cứu trợ đường không, giao Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đánh giá xác định tọa độ, vị trí, loại nhu yếu phẩm cần đưa vào, nếu cần sẽ huy động cả dự trữ quốc gia.

Cứu trợ tại Điện Biên: Tổ chức đường hàng không, nếu cần huy động cả dự trữ quốc gia - ảnh 1
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác trao quà hỗ trợ người dân. Ảnh: VG

Tại Điện Biên, sau khi trực tiếp có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên người dân chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất tại xã Xa Dung, xã Na Son, trưa 2.8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, lãnh đạo Quân khu 2, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng)... về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tính đến 9h sáng 2.8, đợt lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên do mưa lớn kéo dài từ ngày 31.7 đến 1.8, đã làm 10 người chết, 7 người khác bị thương, không có người mất tích.

Thiệt hại về tài sản ước khoảng 300 tỉ đồng. Cụ thể, có 319 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, hư hỏng hoặc phải di dời khẩn cấp, tập trung tại các xã như Na Son, Phình Giàng và Xa Dung.

Nhiều tuyến quốc lộ, đường liên xã, liên bản bị sạt lở, gây ách tắc và cô lập nhiều khu vực.

Nhiều công trình thủy lợi, trường học, và trụ sở cơ quan cũng bị hư hỏng, ngập lụt. Hệ thống điện lưới tại các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân đã bị mất.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đợt lũ quét, sạt lở đất tại Điện Biên là thiên tai cực đoan, bất ngờ, tác động trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đến nay, đã có 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Nhiều người dân bị mất nhà cửa, hàng trăm hộ bị ngập sâu. Tài sản, sinh kế của người dân, trường học, công sở, bệnh viện đều bị ảnh hưởng. Những hạ tầng thiết yếu như điện và viễn thông cũng bị tê liệt.

Hạ tầng giao thông vốn đã yếu, nay càng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến công tác tiếp cận, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nhân dân và đánh giá thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng đánh giá cao chính quyền cơ sở và lực lượng tại chỗ đã chủ động sơ tán, cứu chữa người bị thương, tiếp cận hiện trường và hỗ trợ ban đầu trong điều kiện thiếu thông tin liên lạc và bị cô lập. "Cán bộ xã, đặc biệt ở khu vực bị ảnh hưởng nặng, rất có ý thức và chủ động", Phó Thủ tướng nhận xét.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc tiếp cận thông tin, tiếp cận hiện trường là khó khăn lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên, với nỗ lực của lực lượng quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ, bước đầu đã huy động nhân lực, phương tiện, trong đó có trực thăng, để giải tỏa 3 điểm cô lập hoàn toàn, chưa có đường tiếp cận.

Một trong những chỉ đạo trọng tâm của Phó Thủ tướng là "nắm chính xác tình hình, có bao nhiêu hộ dân mất nhà, cần chỗ ở tạm, bao nhiêu người cần lương thực, thực phẩm, nước uống".

Đối với khu vực bị cô lập, Phó Thủ tướng chỉ đạo phải tổ chức cứu trợ đường không, giao Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 đánh giá xác định tọa độ, vị trí, loại nhu yếu phẩm cần đưa vào, "nếu cần sẽ huy động cả dự trữ quốc gia".

Những người đã mất nhà, phải bố trí vào công sở, doanh trại quân đội, trạm y tế, trường học, nơi có điều kiện an toàn, "không để ai màn trời chiếu đất".

Bộ Y tế đảm nhiệm công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phụ trách xử lý nước sạch và vệ sinh môi trường.

Cứu trợ tại Điện Biên: Tổ chức đường hàng không, nếu cần huy động cả dự trữ quốc gia - ảnh 2
Phó Thủ tướng cùng nhân dân chuyển nhu yếu phẩm từ máy bay trực thăng xuống để chuẩn bị đưa đến các khu vực cần hỗ trợ

Trong những giờ tới, ngày tới, tỉnh Điện Biên cần tập trung lực lượng nhanh chóng thông các tuyến giao thông bị sạt lở đến những xã bị lũ quét, sạt lở đất để phục vụ công tác cứu trợ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng cảnh giới, không để phương tiện dân sự lưu thông qua các đoạn đường bị sạt lở hoặc tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, không đảm bảo an toàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty miền Bắc và Công ty Điện lực Điện Biên khẩn trương khôi phục lưới điện tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ, rà soát toàn bộ số trạm biến áp bị hỏng, huy động ngay thiết bị dự trữ để thay thế, đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống đường hạ thế.

Nhấn mạnh, đoàn công tác Trung ương về Điện Biên không phải để làm thay, mà để nắm tình hình, kiểm tra, phối hợp cùng địa phương, rút kinh nghiệm và hỗ trợ, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh và các bộ, ngành chủ động đề xuất, thống kê đầy đủ. "Những gì địa phương làm được thì phải chủ động. Cái gì vượt thẩm quyền, vượt năng lực, thì đề xuất lên Chính phủ chỉ đạo và bố trí nguồn lực".

Cùng với việc sớm ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân, Điện Biên cần quan tâm sửa chữa nhanh chóng trường lớp, chuẩn bị đầy đủ sách vở, trang thiết bị giáo dục cho năm học mới...

Về lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị Điện Biên tính toán, lựa chọn những khu vực tái định cư an toàn, phòng tránh thiên tai đi kèm với chuyển đổi sinh kế phù hợp cho người dân; thiết kế lại hệ thống hạ tầng (giao thông, điện, trạm y tế…) theo hướng kiên cố, thích ứng với thiên tai.

*Cùng với Điện Biên, các tỉnh Sơn La và Nghệ An cũng bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở vừa qua.

Theo UBND tỉnh Sơn La, trong tháng 7 và đầu tháng 8.2025, Sơn La liên tiếp hứng chịu 5 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó 3 đợt gây hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh Sơn La có 5 nhà bị cuốn trôi và nhiều tuyến đường xã Phúng Bánh bị sạt lở, ách tắc; quốc lộ 12 đoạn qua các xã Bó Sinh, Mường Lầm, Sông Mã ngập 1,2-1,6m; một số cầu treo bị cuốn trôi tại các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ, Mường Lầm. 14 bản bị cô lập tại các xã Phúng Bánh, Chiềng Sơ. Đặc biệt, tình trạng sụt lún đất tại tiểu khu Quyết Thắng (xã Mai Sơn) đã ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, gây tâm lý hoang mang cho người dân. UBND tỉnh Sơn La vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 14 xã trọng điểm.

*Theo báo cáo của tỉnh Nghệ An, bão số 3 và mưa lũ hoàn lưu đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh với 4 người chết, 4 người bị thương, gần 7.500 ngôi nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn và hư hỏng; 40 điểm trường và hàng nghìn hécta hoa màu, rừng sản xuất bị tàn phá, hệ thống hạ tầng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan Nhà nước bị tàn phá nghiêm trọng. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3.546 tỉ đồng.

Hỗ trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng cho Sơn La, Điện Biên, Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1653/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cụ thể, hỗ trợ 250 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để bước đầu khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ (gồm: Điện Biên 100 tỉ đồng, Sơn La 50 tỉ đồng, Nghệ An 100 tỉ đồng) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 11803/BTC-NSNN ngày 02 tháng 8 năm 2025.

UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực. Sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống ngay sau mưa lũ; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.