Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang năm 2026

THẾ HẠNH

VHO - Nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và quê hương trong năm 2026, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang với chủ đề “An Giang - Dấu ấn lịch sử, Khát vọng vươn xa”.

Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang năm 2026 - ảnh 1
Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang

Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.  

Cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang năm 2026 - ảnh 2
Tiết mục trống hội tại lễ dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền sâu rộng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người An Giang, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của tỉnh nhà.  

Bên cạnh đó, cuộc thi còn hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu tài liệu địa chí tại hệ thống thư viện, góp phần phát triển văn hóa đọc và giáo dục truyền thống trong cộng đồng.  

Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang năm 2026 - ảnh 3
Khách du lịch đến với Miếu bà Chúa Xứ núi Sam phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang

Đối tượng tham gia cuộc thi rất rộng, bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh cùng các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang. Điều này thể hiện mong muốn tạo nên một sân chơi tri thức bổ ích, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề khác nhau.  

Theo thể lệ, mỗi bài dự thi gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh phải trả lời đầy đủ 20 câu hỏi trắc nghiệm và lựa chọn một trong ba câu hỏi tự luận do Ban Tổ chức đưa ra. Bài tự luận có độ dài từ 1.000 đến 2.000 từ, tập trung vào những nội dung liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người và sự phát triển của An Giang.  

Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang năm 2026 - ảnh 4
Tiết mục trống hội tại Lễ giỗ Tổ Hùng Vương xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang

Cuộc thi được phát động từ tháng 4.2026 và nhận bài dự thi đến hết ngày 30.7.026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 10.2026. Bài dự thi có thể gửi về Thư viện tỉnh An Giang tại các cơ sở ở phường Rạch Giá và phường Long Xuyên.  

Để động viên và khuyến khích người dân tham gia, Ban Tổ chức xây dựng cơ cấu giải thưởng hấp dẫn với 33 giải cá nhân và 4 giải tập thể. Giải Nhất cá nhân trị giá 5 triệu đồng; ngoài ra còn có các giải Nhì, Ba, Khuyến khích và giải dành cho bài tự luận xuất sắc nhất. Các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều hoặc có nhiều cá nhân đạt giải cũng sẽ được khen thưởng.  

Cuộc thi tìm hiểu quê hương và con người An Giang năm 2026 - ảnh 5
Cổng chào bến tàu cao tốc đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang

Để cuộc thi đạt hiệu quả cao, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang sẽ phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Tỉnh đoàn An Giang, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh cùng các địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện.  

Với chủ đề giàu ý nghĩa, cuộc thi không chỉ là dịp để mỗi người dân tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và truyền thống quê hương mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu, niềm tự hào đối với vùng đất An Giang. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến, chung tay xây dựng An Giang ngày càng phát triển, văn minh và giàu bản sắc trong thời kỳ mới.