Cửa biển thông, ngư dân ra khơi phấn khởi
VHO - Sau nhiều năm chờ đợi, cửa biển Mỹ Á, phường Trà Câu (Quảng Ngãi) đã được nạo vét, thông luồng. Những con tàu nối đuôi nhau cập cảng, niềm vui rạng rỡ trên gương mặt ngư dân miền biển.

Sau gần 20 ngày bám ngư trường Trường Sa, tàu cá QNg 94916 TS của ngư dân Trần Văn Hiếu, ở phường Trà Câu, đã nhanh chóng cập cảng cá Mỹ Á để bốc dỡ hải sản và làm lại dàn lưới mới, chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo. Luồng lạch thông thoáng đã giúp chiếc tàu dài 20m của anh Hiếu tiến vào cảng được nhanh chóng, thuận lợi.
“Mấy khi tôi thường cho tàu về cảng cá Tịnh Hòa hoặc Tịnh Kỳ để bán cá và neo đậu ở đấy, sau đó mới đi xe máy về nhà nghỉ ngơi. Do tàu tôi có công suất lớn, nhưng luồng lạch ra vào cảng Mỹ Á bị bồi lấp nên không về được.
Đợt này hay tin cửa Mỹ Á đã được khơi thông nên tôi cho tàu về đây neo đậu. Được về cảng gần nhà, tôi và anh em đi biển ai cũng vui”, ngư dân Hiếu chia sẻ.

Không cần tàu lai dắt, không cần phải đợi đến nửa đêm khi con nước thủy triều lên mới dám cho tàu ra khỏi cảng, giờ đây, những ngư dân ở phường Trà Câu đã yên tâm cho tàu vươn khơi bám biển vào bất kể giờ nào trong ngày.
“Đối với ngư dân, việc đánh bắt trên biển không lo lắng bằng việc mỗi khi đưa tàu ra khỏi cửa biển. Bây giờ thì khỏe rồi, luồng lạch thông thoáng nên chỉ cần hơn 5 phút là tôi đã điều khiển tàu ra khỏi cảng một cách nhẹ nhàng”, ngư dân Nguyễn Chín nói.
Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á Đại úy Lê Sơn Dũ cho biết, cửa biển Mỹ Á được nạo vét thông thoáng, tàu cá ra vào dễ dàng hơn trước. Việc tàu về cảng tại địa phương cũng giúp cho việc kiểm soát, tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng thuận lợi và hiệu quả hơn.

Theo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh, để khắc phục tình trạng bồi lấp tại cửa biển Mỹ Á, UBND tỉnh đã bố trí 3 tỉ đồng, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai nạo vét, thông luồng. Dự án triển khai nạo vét và thông luồng với chiều dài 300m, chiều rộng đáy luồng 60m và độ sâu đáy luồng nạo vét là 4m.
Cảng Mỹ Á thuộc cảng cá loại II của tỉnh. Đây là nơi chỉ định kiểm tra và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Việc cảng cá được thông luồng không chỉ tạo điều kiện cho các tàu cá ra vào cảng thuận lợi mà còn giúp dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển, giải quyết việc làm, tăng nguồn thu nhập cho nhiều lao động, nhất là lao động nữ ở địa phương.