Điện Biên:

Công dân đầu tiên đăng ký khai sinh tại xã Chiềng Sinh sau hợp nhất

NAM HƯNG

VHO - Sáng 3.7, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh, đại diện lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên đã trao giấy khai sinh, chúc mừng gia đình cháu Lò Mạnh Hưng, dân tộc Thái tại bản Nậm Cá, là công dân đăng ký khai sinh đầu tiên của xã Chiềng Sinh sau hợp nhất.

Công dân đầu tiên đăng ký khai sinh tại xã Chiềng Sinh sau hợp nhất - ảnh 1
Qua 3 ngày đầu vận hành, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh tiếp nhận, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính thông suốt

Ông Hà Cầm Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiềng Sinh chia sẻ, cùng với cả nước, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên đang rộn ràng trong những ngày đầu chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Xã Chiềng Sinh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Chiềng Sinh, Nà Sáy, Mường Thín và Mường Khong (huyện Tuần Giáo cũ). Sau sắp xếp, xã Chiềng Sinh có diện tích tự nhiên 218,01 km², quy mô dân số 15.371 người.

Là xã vùng cao, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, nhưng xã Chiềng Sinh đã ưu tiên sắp xếp, ổn định nơi làm việc. Cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu nâng cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, vào cuộc mạnh mẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động phát huy hiệu quả. Đồng thời, tập trung cao cho chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và phục vụ nhân dân trong tình hình mới, ông Hà Cầm Hồng nhấn mạnh.

Công dân đầu tiên đăng ký khai sinh tại xã Chiềng Sinh sau hợp nhất - ảnh 2
Cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Sinh hướng tới xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, gần gũi, sẵn sàng phục vụ người dân

Bắt đầu từ 1.7 đến nay, không khí làm việc tại trụ sở xã vùng cao Chiềng Sinh, đội ngũ cán bộ, công chức đã có mặt từ sớm, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ sau sáp nhập.

Qua 3 ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm hành chính công xã Chiềng Sinh đã tiếp nhận hàng chục lượt người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh tiếp nhận, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính thông suốt ngay trong ngày, bảo đảm chính xác, đúng quy trình, không bị gián đoạn.

Công dân đầu tiên đăng ký khai sinh tại xã Chiềng Sinh sau hợp nhất - ảnh 3
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh

Ngay trong sáng 3.7, tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh, đại diện lãnh đạo UBND xã Chiềng Sinh đã trao giấy khai sinh, chúc mừng gia đình cháu Lò Mạnh Hưng, dân tộc Thái tại bản Nậm Cá đã trở thành công dân đăng ký khai sinh đầu tiên của xã Chiềng Sinh sau hợp nhất, góp phần xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, gần gũi, sẵn sàng phục vụ người dân. 

Không chỉ đăng ký khai sinh, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính của công dân đảm bảo nhanh chóng và thuận lợi...

Công dân đầu tiên đăng ký khai sinh tại xã Chiềng Sinh sau hợp nhất - ảnh 4
Trao giấy khai sinh, chúc mừng gia đình cháu Lò Mạnh Hưng, dân tộc Thái, bản Nậm Cá là công dân đăng ký khai sinh đầu tiên của xã Chiềng Sinh

Ông Hà Cầm Hồng cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Sinh đã cơ bản được kiện toàn, ổn định, các dịch vụ hành chính công tiếp tục được duy trì, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cũng được chú trọng thông qua các cuộc họp thôn, bản và hệ thống truyền thanh cơ sở, người dân đã được thông tin đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của việc sáp nhập, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Việc vận hành chính thức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiềng Sinh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo nên bước đột phá lớn trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân hơn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.