VHO - Trong hai ngày 15 và 16.7, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai đã tổ chức thu nhận hơn 180 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần hiện thực hóa hành trình tìm lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, UBND xã Đông Cuông chỉ đạo Công an xã phối hợp với Phòng PC06 Công an tỉnh Lào Cai và Công ty GENSTORY tổ chức điểm thu nhận mẫu ADN tại Hội trường Công an xãĐây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, từng bước hiện thực hóa khát vọng của hàng nghìn gia đình trên cả nước trong hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về sau nhiều năm xa cáchVới tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ, trong 2 ngày triển khai, chương trình đã thu nhận mẫu ADN cho hơn 180 trường hợp là thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Đông Cuông và các xã lân cận, hoàn thành tốt kế hoạch đề raĐặc biệt, với 7 trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đến điểm thu nhận, tổ công tác đã tổ chức thu mẫu lưu động tại nhàHình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tận tình cõng các cụ già, dìu từng bước đi, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu sinh phẩm đã để lại nhiều xúc động trong lòng nhân dân. Việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm ấy thể hiện rõ tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", không để bất kỳ thân nhân liệt sĩ nào vì điều kiện sức khỏe mà bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm người thânĐảng ủy, UBND xã và Công an xã Đông Cuông đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động rà soát, lập danh sách, tuyên truyền đến từng gia đình; bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin, hỗ trợ di chuyển người cao tuổi, người khuyết tật và trực tiếp phối hợp cùng cán bộ Phòng PC06 trong suốt quá trình thu nhậnViệc xây dựng ngân hàng dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân, thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay là một tia hy vọng để những người con ưu tú của dân tộc sớm được trả lại tên tuổi, trở về với quê hương trong vòng tay ấm áp của gia đình