Có điểm sàn các ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật: Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng thế nào?
VHO - Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm sàn năm 2026 của các nhóm ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật. Đây là căn cứ để thí sinh kiểm tra điều kiện xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điều chỉnh nguyện vọng nếu cần thiết.
Điểm sàn từng nhóm ngành
Theo Bộ GD&ĐT, điểm sàn là ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được xác định từ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên, các chương trình đào tạo trình độ đại học có điểm sàn là 20 điểm. Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật có mức 19 điểm đối với tổ hợp gồm ba môn văn hóa; các tổ hợp khác thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
Ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng có điểm sàn 17 điểm đối với tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn văn hóa; các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
Đối với lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, Bộ GD&ĐT quy định theo từng nhóm ngành.
Ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt có điểm sàn cao nhất là 22 điểm; Y học cổ truyền và Dược học là 20 điểm; nhóm ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Y học dự phòng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật phục hình răng có điểm sàn 18 điểm.
Đối với lĩnh vực pháp luật, các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực này có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào là 20 điểm.
Theo quy định, các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng có đào tạo các chương trình nêu trên tổ chức xét tuyển thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hiện hành cùng các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Thí sinh nào cần điều chỉnh nguyện vọng?
Việc Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn không đồng nghĩa tất cả thí sinh đều phải sửa nguyện vọng. Thí sinh chỉ cần rà soát trong các trường hợp sau:
Thứ nhất, tổng điểm thi thấp hơn điểm sàn của ngành đăng ký.
Nếu thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào một ngành thuộc ba nhóm trên nhưng tổng điểm tổ hợp xét tuyển thấp hơn điểm sàn quy định thì nguyện vọng đó sẽ không đủ điều kiện để được các trường xét tuyển. Khi đó, thí sinh nên cân nhắc thay đổi sang ngành khác hoặc trường khác phù hợp hơn.
Ví dụ, thí sinh đạt 19 điểm nhưng đăng ký ngành Sư phạm Toán hoặc Luật sẽ không đáp ứng ngưỡng tối thiểu 20 điểm; nếu đăng ký ngành Y khoa sẽ thiếu tới 3 điểm so với điểm sàn 22.
Thứ hai, đăng ký nhiều nguyện vọng thuộc cùng nhóm ngành đặc thù.
Nếu có nhiều nguyện vọng thuộc khối Sư phạm, Sức khỏe hoặc Pháp luật, thí sinh cần kiểm tra từng nguyện vọng với điểm sàn tương ứng. Có thể một số ngành vẫn đủ điều kiện, trong khi những ngành khác không đủ điểm và cần thay thế.
Thứ ba, sử dụng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Điểm sàn Bộ GD&ĐT vừa công bố áp dụng đối với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Với các phương thức khác như xét học bạ, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hoặc xét tuyển kết hợp, thí sinh cần theo dõi quy định cụ thể của từng trường vì điều kiện có thể khác nhau.
Công bố điểm sàn khối ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật năm 2026
Điểm sàn không phải là điểm chuẩn
Các thí sinh cũng cần lưu ý, điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để được đăng ký xét tuyển, không phải điểm trúng tuyển cuối cùng.
Ngay cả khi đạt bằng hoặc cao hơn điểm sàn, thí sinh vẫn phải cạnh tranh với các thí sinh khác. Điểm chuẩn của từng trường, từng ngành sẽ phụ thuộc vào số lượng hồ sơ đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh và mặt bằng điểm của thí sinh trong năm nay.
Vì vậy, bên cạnh việc kiểm tra có đạt điểm sàn hay không, thí sinh cũng nên cân nhắc sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng theo đúng mức độ yêu thích và khả năng trúng tuyển, tránh để những nguyện vọng không còn đủ điều kiện hoặc quá ít cơ hội ở vị trí ưu tiên cao.

RSS