Quảng Ngãi:
Chung sức sắp xếp thôn, kiến tạo diện mạo nông thôn mới
VHO - Những ngày giữa tháng 6, không khí tại các nhà văn hóa thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tập trung tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Tại xã Đông Sơn, việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại các thôn được triển khai đồng loạt, khởi đầu tại các thôn Tham Hội 1, Xuân Yên Đông, Nhơn Hòa 1 và Châu Bình.
Tại hội nghị, đại diện địa phương đã thông tin đầy đủ về sự cần thiết, mục tiêu, nguyên tắc và phương án sắp xếp theo chủ trương của cấp trên. Người dân được trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết đối với Đề án. Điều đáng ghi nhận là đa số cử tri đều bày tỏ sự đồng thuận cao với phương án sắp xếp mà địa phương đề xuất.

Việc lấy ý kiến Nhân dân là bước đi quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến cộng đồng dân cư. Những ý kiến, kiến nghị được ghi nhận sẽ là cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện Đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thời gian qua, xã Đông Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, từ hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội đến các buổi sinh hoạt ở khu dân cư. Nhờ đó, chủ trương sắp xếp thôn đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân.
Theo Đề án, sau khi thực hiện sắp xếp năm 2026, số lượng thôn trên địa bàn xã Đông Sơn sẽ giảm từ 33 xuống còn 23 thôn. Dù giảm đầu mối quản lý, quy mô dân số và diện tích tự nhiên của xã vẫn được giữ ổn định với 15.229 hộ dân, 55.801 nhân khẩu và diện tích tự nhiên 11.497,70ha.
Ghi nhận tại nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường, hàng trăm người dân có mặt từ sớm để tham gia Hội nghị lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp thôn. Theo phương án dự kiến, thôn mới sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba thôn Tuyết Diêm 3, Đông Lỗ và Thuận Phước, với quy mô hơn 2.000 hộ gia đình.

Không khí hội nghị diễn ra dân chủ, cởi mở. Người dân không chỉ bày tỏ sự đồng tình với chủ trương sáp nhập mà còn tích cực đóng góp ý kiến về tên gọi của thôn mới, mong muốn tên gọi ấy vừa mang giá trị lịch sử, văn hóa, vừa gìn giữ được bản sắc truyền thống của vùng đất ven biển.
Ông Lê Tần, người dân thôn Tuyết Diêm 3 chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn thống nhất với chủ trương sắp xếp để tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển. Điều người dân quan tâm là tên gọi của thôn mới phải thể hiện được lịch sử, văn hóa và tình cảm gắn bó của cộng đồng”.
Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức.

Bí thư Chi bộ thôn Tuyết Diêm 3 Phan Thanh Hà cho biết, ngoài việc thông tin trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, địa phương còn huy động lực lượng hội đoàn thể đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp thôn.
“Hầu hết các hộ gia đình tham gia ý kiến đầy đủ với tỷ lệ đồng thuận cao. Đây là cơ sở để địa phương thực hiện công tác sắp xếp thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới”, ông Hà nói.
Theo đề án, xã Vạn Tường sẽ giảm từ 30 thôn xuống còn 15 thôn. Để triển khai nhiệm vụ này, địa phương đã thành lập 25 tổ công tác trực tiếp đến từng khu dân cư lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình, bảo đảm quy trình dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND xã Vạn Tường Ung Đình Hiền cho biết, địa phương có diện tích tự nhiên gần 110km² với dân số hơn 60.000 người. Theo phương án sắp xếp, xã giữ nguyên 5 thôn và thực hiện sáp nhập 25 thôn còn lại.
“Đây là bước đi cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tạo sự gắn kết về không gian, phát huy các nguồn lực và tiết kiệm ngân sách”, ông Hiền nhấn mạnh.
Hiện nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Nội dung lấy ý kiến tập trung vào hai vấn đề chính là phương án sáp nhập và tên gọi của đơn vị mới sau sắp xếp.

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố lần này được tỉnh Quảng Ngãi triển khai trên cơ sở bám sát các tiêu chí của Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Đề án “Dân tin - Đảng cử” của tỉnh.
Theo đó, tỉnh tiếp tục rà soát, tinh gọn đầu mối tại những địa bàn còn điều kiện sắp xếp thêm; chủ động chuẩn bị nhân sự bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác Mặt trận bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đối với các đơn vị không thực hiện sắp xếp, việc bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phải hoàn thành trước ngày 30.6.2026; các đơn vị sau sắp xếp hoàn thành bầu cử chậm nhất trước ngày 31.7.2026.
Đặc biệt, tỉnh yêu cầu nghiên cứu nâng mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố có quy mô dân cư lớn; đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số ở cơ sở.
Mục tiêu đến cuối năm 2026, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh được trang bị máy vi tính, máy in kết nối mạng để phục vụ công tác quản lý, điều hành.

RSS