Thanh Hoá:

Chưa xác định được nguyên nhân cá chết bất thường trên suối Cổ Đam

NGUYỄN LINH

VHO - Theo kết quả của các cơ quan chuyên môn tại Thanh Hoá, không phát hiện tảo độc trong hai mẫu nước đã phân tích; không phát hiện các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trên 3 mẫu cá yếu và cá chết trên suối Cổ Đam ở thị xã Bỉm Sơn.

Ngày 5.3, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có báo cáo về kết quả kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết bất thường trên suối Cổ Đam đoạn chảy qua địa bàn phường Ba Đình, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn

Kết quả kiểm tra mẫu cá và mẫu nước không phát hiện tảo độc, bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nấm trên cá.

Chưa xác định được nguyên nhân cá chết bất thường trên suối Cổ Đam - ảnh 1
Hiện trường cá chết hàng loạt trên suối Cổ Đam (ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Minh Hoàng

Cụ thể, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiến hành lấy 3 mẫu cá và 3 mẫu nước gửi đi phân tích các chỉ tiêu về bệnh lý và một số chỉ tiêu về nước trong nuôi trồng thủy sản.

Đến ngày 28.2, đã có kết quả phân tích mẫu của Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh thuỷ sản miền Bắc - Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, cho thấy, không phát hiện các bệnh truyền nhiễm, ký sinh trùng, nấm trên cá được lấy mẫu; Aeromonas tổng số và Streptococcus tổng số có giá trị trong ngưỡng giới hạn tại ngưỡng này chưa gây chết cá.

Cùng với đó, kết quả kiểm tra thực tế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thuỷ sản và UBND thị xã Bỉm Sơn cho thấy, các loài động vật thủy sản tự nhiên chết trên suối Cổ Đam chảy qua địa bàn phường Ba Đình, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn không có biểu hiện lâm sàng của bệnh truyền nhiễm, bệnh ký sinh trùng, nấm trên cá.

Khi khám nghiệm mẫu cá, các cơ quan nội tạng hoàn toàn bình thường. Cá chết ở nhiều độ tuổi khác nhau như cá chuối, cá chép, cá măng, cá mương, cá rô phi, lươn, chạch, tôm cua và một số loài động vật thuỷ sản khác.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân động vật thủy sản tự nhiên chết trên suối Cổ Đam.

Đồng thời, đề nghị các phường tiến hành tổ chức thu gom động vật thủy sản chết và tiêu huỷ, xử lý môi trường nơi tiêu hủy bằng hóa chất, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh môi trường.

Phối hợp với cơ quan quản lý về môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát về môi trường, đánh giá thực trạng, đánh giá tác động của môi trường trên đoạn suối Cổ Đam.

Vận động người dân không ăn cá bắt từ suối Cổ Đam, không kinh doanh, buôn bán cá chết; khuyến cáo người dân ven suối tạm thời không nên sử dụng nước từ sông để phục vụ sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản và sử dụng cho gia súc, gia cầm uống.

Đối với các vùng hạ lưu chưa xảy ra hiện tượng cá chết triển khai các biện pháp hạn chế lấy nước vào ao nuôi thuỷ sản để hạn chế thiệt hại.

Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tần suất công tác quan trắc, giám sát môi trường để cảnh báo sớm, giảm thiểu thiệt hại môi trường tự nhiên, đảm bảo sức khoẻ của người dân.

Trước đó, từ ngày 22-23.2.2025, người dân trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) phát hiện các loài cá tự nhiên chết bất thường trên suối Cổ Đam đoạn chảy qua địa bàn phường Ba Đình, phường Lam Sơn.

Sau khi nhận được thông tin Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thuỷ sản đã phối hợp với UBND thị xã Bỉm Sơn kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc