Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước bão số 12
VHO - Chiều 21.10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì họp nghe báo cáo công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) và mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương, hiện nay còn 309 tàu với 4.080 lao động còn đang hoạt động trên các vùng biển; trong đó, có 7 tàu với 61 lao động nằm trong vùng nguy hiểm. Hiện, các tàu đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão, hiện đang di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng di chuyển của bão.

Bảo đảm an toàn cho tàu cá tại nơi tránh trú bão Fengshen
Theo dự báo, từ ngày 23 – 26.10, lượng mưa khả năng phổ biến lên tới 200 – 400mm, có nơi trên 500mm và khả năng gây lũ đến báo động 3 và trên báo động 3 trên các sông, nhất là các sông nhỏ như Trà Bồng, Vệ, Phước Giang, Trà Câu. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kịch bản ứng phó di dời hơn 4.500 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm của lũ.

Qua thống kê, rà soát của các địa phương, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 301 điểm có nguy cơ sạt lở đồi, núi, lũ quét, tập trung tại 49 xã vùng đồi, núi, nguy cơ ảnh hưởng đến hơn 4.000 hộ với trên 16.000 nhân khẩu. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã yêu cầu các địa phương có điểm nguy cơ sạt lở bố trí đủ nhân lực, vật lực và trang thiết bị, nơi ở cho người dân trong trường hợp xấu nhất xảy ra.
Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Huy cho biết, dự báo từ sáng 22/10, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8. Trên đất liền gió mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7 – 8, chú ý các xã ven biển phía Bắc của tỉnh như Vạn Tường, Đông Sơn, An Phú, Bình Sơn, Tịnh Khê.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhận định, dù dự báo khi áp sát bờ biển tỉnh Quảng Ngãi, bão số 12 đã giảm cấp, song các đơn vị, địa phương trong tỉnh cần nâng cao tinh thần sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. So với các trận bão khác, bão số 12 không phải là cơn bão có cường độ lớn, tuy nhiên khả năng cao gây mưa trên diện rộng do ảnh hưởng của hoàn lưu.

Lấy ví dụ từ các cơn bão trước gây thiệt hại cho người và tài sản ở các tỉnh phía Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, công tác phòng, chống hoàn lưu trước và sau bão cần đặc biệt chú ý. Lưu ý, dù đã có nhiều kinh nghiệm phòng, chống bão, song các đơn vị, địa phương sát biển tuyệt đối không chủ quan với bão số 12.
“Các đơn vị, địa phương cần phân định rõ ba loại hình thiên tai để phòng, chống là bão; lũ lụt và sạt lở đất, phải luôn sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đặc biệt, mưa lũ sau bão rất phức tạp, các đơn vị, địa phương cần bám sát các công điện, công văn của UBND tỉnh với tinh thần không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh.