Ngày này năm xưa:
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
VHO - Ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, khởi nguồn cho phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn dân tộc. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý về văn hóa, tôn giáo, di sản và thể thao trong nước và quốc tế.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”

Ngày 11.6.1948, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang bước vào giai đoạn cam go, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, phát động phong trào thi đua yêu nước trên phạm vi cả nước.
Trong lời kêu gọi, Người khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Lời hiệu triệu của Bác đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức sáng tạo của toàn dân trong kháng chiến cũng như trong lao động sản xuất. Từ các phong trào “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm” đến những phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ đổi mới, tinh thần thi đua yêu nước luôn là nguồn động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của dân tộc.
Trải qua 77 năm, tư tưởng thi đua ái quốc vẫn giữ nguyên giá trị, tiếp tục được Đảng và Nhà nước phát huy gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối đàn áp Phật giáo
Ngày 11.6.1963, tại ngã tư đường Lê Văn Duyệt - Phan Đình Phùng ở Sài Gòn (nay là giao lộ Cách mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM), Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Sự kiện gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, trở thành một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng của thế kỷ XX. Hình ảnh ngọn lửa năm 1963 được xem là lời kêu gọi mạnh mẽ về tự do tín ngưỡng và công bằng xã hội.
Sau này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam suy tôn Ngài lên hàng Bồ tát. Tại nơi Ngài tự thiêu, TP.HCM đã xây dựng tượng đài tưởng niệm nhằm ghi nhớ công hạnh và tinh thần phụng sự cao cả của vị cao tăng yêu nước.
Thành lập Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam
Ngày 11 và 12.6.1990, Đại hội thành lập Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 187 đại biểu đại diện cho giới nghệ sĩ múa cả nước. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên gồm 9 thành viên, do Nghệ sĩ Nhân dân Phùng Thị Nhạn làm Tổng Thư ký.
Sự ra đời của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đánh dấu bước phát triển quan trọng của nghệ thuật múa nước nhà trong thời kỳ đổi mới. Hơn ba thập niên qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, đào tạo và bồi dưỡng tài năng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật múa Việt Nam.
Đặc biệt, việc khai thác và phát huy vốn múa phong phú của 54 dân tộc anh em đã góp phần tạo nên diện mạo nghệ thuật múa hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng.
Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng Công ước 2003 của UNESCO
Ngày 11.6.2024, tại Kỳ họp lần thứ 10 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Đại hội đồng.
Việc đảm nhiệm vị trí điều hành giúp Việt Nam trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thông qua các quyết sách quan trọng của UNESCO liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
Từ khi gia nhập Công ước 2003 vào năm 2005, Việt Nam đã nhiều lần được bầu vào các cơ quan điều hành của công ước và trở thành một trong những quốc gia có nhiều di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.
Sự kiện này tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong hợp tác văn hóa quốc tế và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân tộc.
Ngày Quốc tế Vui chơi
Ngày 11.6 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Vui chơi (International Day of Play) theo Nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua năm 2024. Đáng chú ý, sáng kiến này do Việt Nam đề xuất và nhận được sự đồng bảo trợ của 138 quốc gia thành viên.
Nghị quyết khẳng định vui chơi là quyền cơ bản của trẻ em, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, cảm xúc, kỹ năng xã hội và sức khỏe tinh thần.
Ngày Quốc tế Vui chơi là dịp để các quốc gia nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, thúc đẩy xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện.
Tại Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi được tổ chức nhân dịp này, góp phần lan tỏa thông điệp về một tuổi thơ hạnh phúc và phát triển toàn diện.
Huyền thoại quyền anh Cuba Teófilo Stevenson qua đời
Ngày 11.6.2012, làng thể thao thế giới tiếc thương trước sự ra đi của Teófilo Stevenson, một trong những võ sĩ quyền anh hạng nặng vĩ đại nhất lịch sử Cuba và thế giới. Sinh năm 1952 tại tỉnh Las Tunas, Stevenson là biểu tượng của thể thao Cuba trong suốt thập niên 1970 và 1980.
Trong sự nghiệp lẫy lừng, ông giành ba HCV Olympic liên tiếp tại Munich 1972, Montreal 1976 và Moskva 1980, cùng ba chức vô địch thế giới. Stevenson nổi tiếng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi lòng trung thành với quê hương khi từ chối nhiều lời mời thi đấu chuyên nghiệp có giá trị lớn.
Với 301 chiến thắng trong tổng số 321 trận đấu, ông được xem là một trong những võ sĩ nghiệp dư xuất sắc nhất mọi thời đại. Khi ông qua đời, hàng nghìn người dân Cuba đã tiễn đưa người anh hùng thể thao của đất nước trong niềm tiếc thương sâu sắc.

RSS