Ngày này năm xưa:
Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh đưa huyện Thủy Nguyên về tỉnh Kiến An
VHO - Ngày 11.2 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới. Đáng chú ý, ngày 11.2.1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 257-SL đưa huyện Thủy Nguyên về tỉnh Kiến An - một quyết định hành chính có ý nghĩa lâu dài. Cùng với đó là những dấu mốc lớn của cách mạng Việt Nam, văn hoá - nghệ thuật và lịch sử nhân loại.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương
Từ ngày 11 đến 19.2.1951, tại căn cứ Việt Bắc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt. Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết, đại diện cho hơn 760.000 đảng viên trong cả nước.
Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày Báo cáo chính trị, tổng kết chặng đường đấu tranh của cách mạng Việt Nam và xác định rõ những nhiệm vụ chiến lược nhằm đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Đồng chí Trường Chinh trình bày bản luận cương “Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân tiến tới chủ nghĩa xã hội”, đặt nền tảng lý luận cho đường lối cách mạng trong giai đoạn mới.
Một quyết định có ý nghĩa lịch sử là việc đổi tên Đảng Cộng sản Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam và công khai hoạt động, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng đối với toàn xã hội. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương, Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh giữ cương vị Tổng Bí thư.
Sắc lệnh 257-SL và dấu mốc hành chính của huyện Thủy Nguyên

Ngày 11.2.1956 (30 Tết năm Bính Thân), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký ban hành Sắc lệnh số 257-SL về việc điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó quyết định đưa huyện Thủy Nguyên về tỉnh Kiến An.
Đây là một trong những văn bản quan trọng trong quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính ở miền Bắc sau Hiệp định Genève năm 1954, khi Nhà nước bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và củng cố bộ máy quản lý.
Thủy Nguyên là địa bàn có vị trí chiến lược về kinh tế, giao thông và quốc phòng ở khu vực Đông Bắc đồng bằng Bắc Bộ, việc điều chỉnh này được đánh giá là phù hợp với yêu cầu quản lý và phát triển thời kỳ đó.
Đến năm 1962, tỉnh Kiến An được hợp nhất vào TP. Hải Phòng, Thủy Nguyên trở thành một huyện trực thuộc Thành phố.
Từ ngày 1.7.2025, đơn vị hành chính mới (phường/xã) tại khu vực Thủy Nguyên được thành lập trong quá trình sắp xếp lại tổ chức đô thị của Hải Phòng, phản ánh sự tiếp nối lịch sử của vùng đất này qua các thời kỳ.
Ngày sinh nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát - cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam hiện đại
Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát sinh ngày 11.2.1910 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nhạc sĩ đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Ông bắt đầu sáng tác từ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sớm khẳng định dấu ấn cá nhân trong đời sống âm nhạc.
Ông để lại nhiều ca khúc có giá trị nghệ thuật cao như Con cò đi ăn đêm, Màu thời gian (thơ Đoàn Phú Tứ), Tiếng chuông nhà thờ, Theo lời Bác gọi… Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Khoát còn có nhiều tác phẩm khí nhạc và hợp xướng mang đậm hơi thở dân gian như Trống Tràng Thành, Tổ khúc Ông Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Tiếng pháo giao thừa.
Không chỉ là nhà sáng tác, ông còn là người đặt nền móng cho nghiên cứu âm nhạc truyền thống, đặc biệt là chèo, ca trù và âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nguyễn Xuân Khoát từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Âm nhạc Việt Nam và được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
WHO chính thức đặt tên dịch bệnh Covid-19
Ngày 11.2.2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công bố tên gọi của dịch bệnh do virus corona chủng mới gây ra là Covid-19.
WHO cho biết, tên gọi Covid-19 được cấu thành từ “co” (corona), “vi” (virus) và “d” (disease - bệnh), kèm theo số 19 là năm phát hiện dịch bệnh. Việc đặt tên mới nhằm tránh gắn bệnh dịch với một địa danh, loài động vật hay cộng đồng cụ thể, qua đó hạn chế sự kỳ thị và hiểu lầm trong xã hội.
Theo thống kê, kể từ khi đại dịch bùng phát tại Việt Nam vào đầu năm 2020 đến tháng 4.2023, Việt Nam đã ghi nhận hơn 11,55 triệu ca mắc, trong đó gần 10,62 triệu người đã khỏi bệnh và 43.188 người tử vong.
Trong khi đó, tính đến cuối năm 2023, tổng số ca mắc bệnh được xác nhận trên thế giới đã vượt 340 triệu ca, với hơn 5,57 triệu ca tử vong được các cơ quan y tế quốc tế ghi nhận chính thức.
Nhà triết học René Descartes qua đời
René Descartes (31.3.1596 - 11.2.1650) là nhà triết học, toán học và khoa học tự nhiên lớn của châu Âu thế kỷ XVII, được nhiều tài liệu chính thống coi là một trong những người khai sinh tư duy khoa học hiện đại. Ông nổi tiếng với mệnh đề “Cogito, ergo sum” (Tôi tư duy nên tôi tồn tại), đặt nền tảng cho triết học duy lý, đề cao vai trò của lý trí và phương pháp hoài nghi trong nhận thức.
Trong lĩnh vực toán học, Descartes có đóng góp mang tính đột phá khi sáng lập hình học giải tích, lần đầu tiên gắn kết đại số với hình học thông qua hệ tọa độ, mở ra hướng phát triển mới cho toán học và khoa học kỹ thuật sau này.
Các tư tưởng triết học của Descartes từng bị Giáo hội Công giáo đưa vào “Danh mục sách cấm”, khiến ông phải sống và làm việc nhiều năm ở nước ngoài. Dù vậy, di sản học thuật của Descartes vẫn có ảnh hưởng sâu rộng, lâu dài đối với triết học, toán học và phương pháp tư duy khoa học của nhân loại.
Ngày mất của đạo diễn điện ảnh Sergei Eisenstein
Sergei Mikhailovich Eisenstein là đạo diễn điện ảnh và lý luận gia nổi tiếng của Liên Xô, tác giả các kiệt tác như Chiến hạm Potemkin, Tháng Mười, Alexander Nevsky, Ivan bạo chúa. Theo nhiều nguồn tư liệu, Eisenstein sinh ngày 23.1.1898.
Eisenstein mất ngày 11.2.1948 tại Moskva. Ông được coi là người đặt nền móng cho lý thuyết dựng phim (montage), có ảnh hưởng sâu rộng đến điện ảnh thế giới.
Ngoài hoạt động sáng tác, Eisenstein còn là tác giả của nhiều công trình lý luận điện ảnh quan trọng, giảng dạy tại Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô và được phong học vị Tiến sĩ Nghệ thuật.
Sự nghiệp của Eisenstein gắn liền với sự phát triển của điện ảnh cách mạng, đưa ngôn ngữ điện ảnh lên tầm nghệ thuật tư tưởng, vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí đơn thuần.

RSS