Đà Nẵng:
Chủ động triển khai công tác phòng, chống bão số 13
VHO - Ngày 4.11, Thành ủy Đà Nẵng ban hành công văn số 232-CV/TU về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống cơn bão số 13 (bão Kalmaegi).
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, cơn bão có tên quốc tế là Kalmaegi chuẩn bị đi vào Biển Đông với cường độ mạnh và có xu hướng mạnh lên. Thành phố Đà Nẵng được dự báo thuộc phạm vi ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão Kalmaegi, nhất là trong giai đoạn thành phố đang tập trung khắc phục hậu quả của đợt mưa, lũ vừa qua, để chủ động phòng, tránh thiệt hại do bão và các diễn biến xấu của thời tiết, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị:
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là các công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; thường xuyên đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu.

Các địa phương đã xảy ra thiệt hại vừa qua và các địa phương có nguy cơ dễ xảy ra thiệt hại do mưa lớn, bão lụt, sạt lở khẩn trương rà soát, xác định những nơi có nguy cơ mất an toàn (sạt lở, lũ quét, ngập lụt...) để có phương án ứng phó, di dời, sơ tán người dân kịp thời, hạn chế việc người dân bị cô lập, không đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm…
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kịch bản, phương án phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai với phương châm “4 tại chỗ”; trong đó lưu ý các kinh nghiệm trong ứng phó với mưa, lũ vừa qua, nhất là việc huy động nguồn lực, phương tiện, đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập, không để người dân chịu đói, chịu rét…

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố thực hiện vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, đảm bảo chức năng điều tiết, tránh tình trạng lũ chồng lũ, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản mưa lớn và kéo dài sau bão.

Khẩn trương xử lý ngay các tuyến giao thông bị sạt lở, cản trở lưu thông; ưu tiên thông tuyến phục vụ lực lượng cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển hàng hóa thiết yếu; bố trí hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, rào chắn tại các tuyến đường bị sạt lở; kiên quyết nghiêm cấm không cho người dân đi lại trong vùng ngập, lũ, sạt lở khi chưa an toàn để tránh các tai nạn xảy ra.

Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố chỉ đạo: Các lực lượng chức năng trực thuộc (biên phòng, cảnh sát đường thủy...) tổ chức thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.
Hướng dẫn ngư dân thực hiện các giải pháp, biện pháp, bố trí lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy khi neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tại các âu thuyền và các điểm neo đậu trú tránh đã được quy hoạch, không để xảy ra cháy nổ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả của bão, mưa, lũ, nhất là tại các địa bàn khó tiếp cận.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố chỉ đạo khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, chủ động bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.
                            Mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng: 12 người chết, thiệt hại hơn 837 tỉ đồng
quân
Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai các kế hoạch ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, rà soát, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có tình huống xảy ra.
Các đơn vị được tăng cường xuồng cứu hộ, ca nô, máy đẩy, nhà bạt, áo phao, dây neo, dụng cụ gia cố đê – kè, cọc chống sạt, đồng thời điều động phương tiện cơ giới, xe đặc chủng, xe tải, xe cứu thương và các thiết bị thông tin dã chiến về sở chỉ huy trung tâm và các khu vực trọng điểm, đảm bảo sẵn sàng cơ động ứng cứu ngay khi có lệnh.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 10.000 cán bộ, chiến sĩ đang tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, gia cố đê – kè, di dời dân đến nơi an toàn. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố duy trì gần 800 bộ đội thường trực và hơn 2.500 dân quân tự vệ, dự bị động viên tại các vị trí trọng điểm, sẵn sàng cơ động ứng cứu khi có lệnh.
Đồn Biên phòng Tr'hy phối hợp với Công an xã Hùng Sơn vận chuyển sản phụ sắp sinh đến Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang
Lúc 11 giờ 30 ngày 4.11, Đồn Biên phòng Tr'hy cử 1 tổ gồm 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp với Công an xã Hùng Sơn vận chuyển 4 bệnh nhân đến điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Tây Giang, trong đó có một sản phụ trú tại thôn T'râm sắp sinh.

RSS