Chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để nâng cấp, sửa chữa

THÀNH KHIÊM

VHO - Sáng 4.3, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ khởi công Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng.

Chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để nâng cấp, sửa chữa - ảnh 1
Cảng hàng không Liên Khương chính thức đóng cửa để nâng cấp, sửa chữa

Tham dự buổi lễ có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo ACV, sau gần 20 năm đưa vào khai thác liên tục, nhiều hạng mục hạ tầng tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương như đường cất hạ cánh, đường lăn, hệ thống thoát nước, đèn hiệu đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Cảng hàng không Liên Khương tạm đóng cửa, bài toán nào để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách?

Cảng hàng không Liên Khương tạm đóng cửa, bài toán nào để hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách?

VHO - Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón 25,8 triệu lượt khách, đóng góp quan trọng vào kịch bản tăng trưởng “hai con số” của địa phương. Tuy nhiên, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – cửa ngõ hàng không chiến lược duy nhất của tỉnh tạm đóng cửa 6 tháng để cải tạo, nâng cấp đã đặt ra một bài toán lớn: làm thế nào để duy trì đà tăng trưởng và không để thị trường du lịch bị “đứt gãy”?

Trong bối cảnh sân bay Liên Khương được công nhận là Cảng hàng không quốc tế từ tháng 6.2024, yêu cầu nâng cấp hạ tầng để đáp ứng tiêu chuẩn khai thác ngày càng cao là nhiệm vụ cấp thiết. Việc sửa chữa, gia cường kết cấu công trình nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành, tối ưu hóa công suất khai thác và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của sân bay.

Dự án thuộc công trình giao thông hàng không cấp I, nằm trong tổng thể điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để nâng cấp, sửa chữa - ảnh 3
Thời gian đóng cửa sân bay sẽ kéo dài từ nay đến 25.8.2026

Theo thiết kế, dự án sẽ sửa chữa toàn bộ đường cất hạ cánh dài 3.250m; hệ thống đường lăn; dải bảo hiểm; khu vực an toàn cuối đường cất hạ cánh (RESA); đồng thời nâng cấp hệ thống đèn hiệu và thiết bị bảo đảm hoạt động bay.

Giải pháp kỹ thuật chủ yếu là thay thế kết cấu bê tông nhựa hiện hữu bằng bê tông xi măng nhằm nâng cao khả năng chịu tải, kéo dài tuổi thọ khai thác và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn trong khai thác hàng không hiện đại.

Tại buổi lễ khởi công, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, khẳng định việc nâng cấp sân bay Liên Khương là cấp thiết. Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các bộ, ngành, đơn vị liên quan bàn bạc, tính toán kỹ các phương án để đảm bảo việc đóng cửa sân bay không gây khó khăn, thiệt hại đến kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để nâng cấp, sửa chữa - ảnh 4
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án

Tỉnh Lâm Đồng cũng xác định khi sân bay Liên Khương tạm ngưng hoạt động, mọi di chuyển của du khách, người dân và vận chuyển hàng hóa sẽ bằng đường bộ. Địa phương đã nâng cấp, hoàn thiện nhiều tuyến đường huyết mạch để đảm bảo lưu thông trong thời gian sân bay tạm dừng hoạt động.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị ACV, đơn vị thi công quyết liệt trong việc chỉ đạo, thực hiện dự án để đảm bảo và vượt tiến độ đề ra nhằm sớm đưa sân bay quan trọng này hoạt động trở lại.

ACV cho biết, để triển khai thi công đồng bộ, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ tạm thời đóng cửa từ ngày 4.3 đến hết ngày 25.8.2026. Đây là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để bảo đảm chất lượng thi công và an toàn tuyệt đối.

Chính thức đóng cửa sân bay Liên Khương để nâng cấp, sửa chữa - ảnh 5
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, củng cố vai trò cửa ngõ hàng không quan trọng của Tây Nguyên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực trong giai đoạn mới.