Châu Âu “bốc cháy” do nắng nóng kỷ lục

MINH DƯƠNG

VHO - Châu Âu đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử khi nhiều vùng trên khắp lục địa ghi nhận nhiệt độ tăng cao, kết hợp với hạn hán.

Châu Âu “bốc cháy” do nắng nóng kỷ lục - ảnh 1
Lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng ở Trancoso, Bồ Đào Nha vào ngày 11.8.2025. Ảnh: AFP/GETTY

Các quốc gia như Pháp, Tây Ban Nha, Albania, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đang phải đối mặt với những đám cháy dữ dội và chết người khi nhiệt độ liên tiếp tăng vọt lên trên 100 độ F (38 độ C).

Cháy rừng không phải là điều bất thường ở Châu Âu, nhưng cuộc khủng hoảng khí hậu đang khiến thời tiết nóng hơn, khô hơn, tạo tiền đề cho những mùa cháy rừng dữ dội hơn.

Theo phân tích của CNN từ dữ liệu Hệ thống Thông tin Cháy rừng Châu Âu, các đám cháy năm nay đã thiêu rụi rất nhiều mẫu đất ở Anh hơn bất kỳ năm nào khác trong 19 năm qua.

Tính đến nay, gần 2,4 triệu mẫu đất ở Anh đã bị thiêu rụi, gấp hơn hai lần diện tích đất trung bình bị thiêu rụi, khiến năm 2025 có thể là mùa cháy rừng lan rộng nhất ở Châu Âu cho đến nay.

Tại Tây Ban Nha, gần 1.000 lính cứu hỏa đã được triển khai trên khắp đất nước và các đám cháy đã khiến hàng nghìn người nhận được lệnh sơ tán.

 Theo Reuters, đám cháy lớn bùng phát ở Tres Cantos gần Madrid vào ngày 11.8 đã thiêu rụi khoảng 2.500 mẫu Anh và khiến một người đàn ông tử vong tại bệnh viện sau khi bị bỏng hơn 98% cơ thể.

Đến ngày 12.8, đám cháy đã cơ bản được khống chế, nhưng hàng chục đám cháy khác vẫn tiếp tục hoành hành ở những nơi khác, bao gồm cả khu vực phía tây bắc Castille và Leon.

Tại miền nam Tây Ban Nha, khoảng 2.000 người, bao gồm cả khách du lịch, đã được sơ tán khỏi thị trấn Tarifa nổi tiếng khi một đám cháy rừng bùng phát.

Đầu bếp nổi tiếng José Andrés đã đăng tải những hình ảnh từ khu vực này vào ngày 12.8, cho thấy ngọn lửa đang bùng cháy trên khắp các sườn đồi.

Nguy cơ cháy rừng ở Tây Ban Nha có thể sẽ không được cải thiện khi nhiệt độ ở một số vùng của đất nước có thể lên tới trên 43 độ C trong tuần này.

"Mối nguy hiểm là cực kỳ lớn", Cơ quan thời tiết Tây Ban Nha AEMET cảnh báo hôm 13.8 về đợt nắng nóng.

Các đám cháy cũng đang bùng phát trên khắp Bồ Đào Nha. Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Copernicus của Châu Âu, một đám cháy lớn gần Trancoso ở miền trung Bồ Đào Nha đã thiêu rụi hơn 7.500 mẫu Anh (khoảng 3.700 ha).

Gần 1.200 lính cứu hỏa và 400 phương tiện đã được huy động để dập tắt đám cháy.

Theo cơ quan thời tiết IPMA của nước này, nhiệt độ dự kiến sẽ vượt quá 40 độ C ở nhiều nơi trên cả nước vào các ngày 12-13.8.

Những đám cháy ở vùng Vila Real, miền bắc Bồ Đào Nha đã kéo dài 10 ngày. "Chúng tôi đang bị thiêu sống, điều này không thể tiếp tục", Thị trưởng Alexandre Favaios nói, theo một bài báo của Reuters.

Cháy rừng xảy ra liên tục và lan rộng

Trong khi đó, cháy rừng cũng lan rộng ra khắp miền nam châu Âu trong những ngày gần đây.

Hàng chục đám cháy bùng phát gần núi Vesuvius ở miền nam nước Ý vào cuối tuần qua, khiến các tuyến đường mòn trên núi phải đóng cửa. Bộ Y tế nước này đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng cho 16 thành phố.

Tại Pháp, một đám cháy rừng lớn đã xảy ra ở vùng Aude phía Nam - đám cháy lớn nhất kể từ năm 1949.

Hiện đám cháy đã được khống chế phần lớn, nhưng các quan chức lo ngại nó có thể bùng phát trở lại khi đợt nắng nóng khắc nghiệt tiếp tục. Vụ cháy đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một người vào tuần trước.

Nhiều quốc gia Balkan cũng đang nỗ lực kiểm soát cháy rừng. Hàng chục đám cháy đang hoành hành trên khắp Albania.

Tại quốc gia láng giềng Montenegro, các đám cháy gần thủ đô Podgorica đã tạo ra những cột khói bao phủ thành phố.

Hay tại Croatia, lính cứu hỏa mới đây vừa khống chế được đám cháy bùng phát gần thành phố Split hôm 11.8.

Trong thời gian gần đây, Châu Âu được ghi nhận là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới. Nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán đã  gây ra các vụ cháy rừng liên tiếp vào mùa hè năm nay.

Các nhà khoa học cảnh báo khi cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra leo thang, cháy rừng sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn.