Cuộc thi MC nhí toàn quốc 2026:

Chắp cánh tiếng nói trẻ thơ từ sân khấu đến trang sách

BẠCH NGỌC

VHO - Gần 3.000 phụ huynh, học sinh và khán giả đã có mặt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội để cổ vũ cho Vòng tuyển chọn Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026.

Chắp cánh tiếng nói trẻ thơ từ sân khấu đến trang sách - ảnh 1
Năm nay, cuộc thi đã nhận được sự đồng hành của hai mô hình thư viện: Thư viện Nâng cánh tri thức và Thư viện Sách nói

Không chỉ là một sân chơi dành cho những em nhỏ yêu thích dẫn chương trình, cuộc thi sau 13 năm tổ chức đang từng bước khẳng định vai trò của một môi trường giáo dục kỹ năng, bồi đắp sự tự tin, khả năng giao tiếp và tình yêu tiếng Việt cho thế hệ trẻ.

Được tổ chức thường niên bởi Công ty TNHH Đào tạo Vietskill phối hợp cùng Công đoàn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cuộc thi hướng tới mục tiêu phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu dẫn chương trình.

Đồng thời giúp các em rèn luyện tư duy ngôn ngữ, bản lĩnh trước đám đông và khả năng thể hiện cảm xúc thông qua lời nói.

Năm 2026 đánh dấu mùa giải thứ 13 của cuộc thi. Từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký trên cả nước, 500 thí sinh đã được lựa chọn bước vào vòng tuyển chọn. Đây không chỉ là dịp để các em thể hiện năng khiếu mà còn là cơ hội học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành trong một môi trường giàu tính giáo dục.

Theo Ban tổ chức, bên cạnh việc đánh giá kỹ năng dẫn chương trình, các phần thi được thiết kế nhằm khuyến khích thí sinh phát triển tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình, khả năng kết nối với khán giả và tinh thần tự tin trong giao tiếp.

Những giá trị ấy được xem là hành trang cần thiết để trẻ em phát triển toàn diện trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Chia sẻ về hành trình 13 năm của cuộc thi, MC Thanh Mai, Trưởng Ban tổ chức cho biết, điều đơn vị tổ chức theo đuổi không đơn thuần là tìm kiếm những MC xuất sắc, mà mong muốn trao cho mỗi đứa trẻ cơ hội được cất lên tiếng nói của mình.

Theo MC Thanh Mai, điều còn đọng lại sau mỗi mùa giải không phải là những chiếc cúp hay danh hiệu, mà là sự thay đổi của các em: từ rụt rè trở nên mạnh dạn, từ e ngại thành tự tin, biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết thể hiện chính mình. Đó cũng là niềm vui của gia đình, thầy cô khi chứng kiến sự trưởng thành của con trẻ qua từng vòng thi.

Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay là việc mở rộng hoạt động từ sân khấu đến không gian đọc sách, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Chắp cánh tiếng nói trẻ thơ từ sân khấu đến trang sách - ảnh 2
500 thí sinh xuất sắc đã được lựa chọn bước tiếp vào Vòng Tuyển chọn

Ban tổ chức đã phối hợp xây dựng mô hình Thư viện Nâng cánh tri thức, kêu gọi phụ huynh và học sinh thực hành tiết kiệm thông qua hoạt động “nuôi heo đất” để mua sách tặng trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Thay vì những khoản chi tiêu nhỏ chưa thật sự cần thiết, mỗi đóng góp được kỳ vọng sẽ trở thành những món quà tri thức dành cho các em nhỏ còn nhiều thiếu thốn.

Song song với đó, Thư viện Sách nói tiếp tục được phát triển với gần 300 đầu sách và sự tham gia của khoảng 185 giọng đọc nhí.

Thư viện không chỉ tạo điều kiện để trẻ em rèn luyện khả năng đọc diễn cảm, phát âm chuẩn và cảm thụ tác phẩm, mà còn góp phần đưa sách đến gần hơn với nhiều đối tượng độc giả thông qua hình thức nghe sách.

Đặc biệt, từ vòng bán kết, tất cả thí sinh đều có cơ hội đăng ký tham gia Câu lạc bộ Thư viện Sách nói.

Những em đáp ứng yêu cầu sẽ được các MC, biên tập viên và chuyên gia giáo dục hướng dẫn miễn phí về kỹ năng giọng nói, đọc diễn cảm và truyền tải tác phẩm.

Qua đó, cuộc thi không dừng lại ở việc phát hiện tài năng, mà tiếp tục tạo môi trường để các em nuôi dưỡng niềm yêu thích tiếng Việt, sách và văn hóa đọc sau khi mùa giải khép lại.

Sự kết hợp giữa đào tạo kỹ năng dẫn chương trình với các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc đã mang đến một diện mạo mới cho Cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026.

Từ một sân chơi nghệ thuật, chương trình đang mở rộng thành không gian giáo dục, nơi mỗi em nhỏ được khuyến khích khám phá khả năng của bản thân, bồi dưỡng nhân cách, nuôi dưỡng khát vọng học tập và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.