Quảng Ngãi:
Cây bút khắc tên “Ngô Sỹ Nghĩa” và những di vật trong mộ liệt sĩ
VHO - Cây bút khắc dòng chữ “Ngô Sỹ Nghĩa” cùng nhiều di vật cá nhân vừa được tìm thấy trong các phần mộ liệt sĩ tại Quảng Ngãi, mở thêm manh mối xác định danh tính người đã hi sinh.

Trong ngày 9.9, quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ và Nghĩa trang Liệt sĩ Minh Long (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều di vật có giá trị được an táng cùng các phần mộ.
Tại phần mộ số 13, hàng 5, khu C, Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Tơ, Đội lấy mẫu số 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một cây bút máy màu đỏ. Trên thân bút có dòng chữ được khắc bằng tay mang tên “Ngô Sỹ Nghĩa”.

Cùng ngày, tại phần mộ có mã số định danh 5104000292, hàng V/1, Đội lấy mẫu số 2, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát hiện nhiều di vật gồm bình đông, dép cao su, ca inox, dây thắt lưng và lược.
Trung tá Nguyễn Khắc Sinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 990 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi), Phó Đội trưởng Đội lấy mẫu số 2 cho biết ngay sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành lau rửa các di vật để nhận diện rõ hơn.

Qua quan sát, trên thân chiếc bình đông có hai dòng chữ khắc. Dòng phía trên có thể là “Ngọc Khánh” hoặc “Quốc Khánh”, do chữ đầu tiên đã bị mờ; dòng phía dưới có chữ “Thắng te” cùng dãy số 16/2/68.
“Đội đã tiến hành lấy mẫu hài cốt, chụp ảnh di vật, ghi chép cẩn thận vào phiếu lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, sau đó hoàn trả di vật xuống phần mộ”, Trung tá Nguyễn Khắc Sinh cho biết.
Theo cơ quan chức năng, những di vật cá nhân được tìm thấy trong các phần mộ là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác đối chiếu, xác minh danh tính liệt sĩ. Trong trường hợp xác định được người sở hữu hoặc có nhân chứng, đồng đội biết thông tin liên quan, các di vật có thể mở thêm hướng tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các nhân chứng, đồng đội, cựu chiến binh và những người từng công tác, chiến đấu cung cấp thông tin liên quan đến cây bút cùng các di vật được phát hiện. Thông tin có thể cung cấp qua số điện thoại 0397.007.500.
Thực hiện lấy mẫu tại 113 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 9.9, các lực lượng đã khai quật hơn 12.760 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, thu được 8.578 mẫu sinh phẩm.
Trong số này, 3.348 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN.
Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đang được các lực lượng khẩn trương triển khai, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15.9.2026, góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ, đưa tên tuổi các anh trở về với gia đình và quê hương.

RSS