Cắt bỏ khối u buồng trứng gần 3 kg, cứu nữ bệnh nhân đau đớn suốt nhiều năm
VHO - Mang trong người khối u buồng trứng khổng lồ chiếm gần toàn bộ ổ bụng, một phụ nữ 53 tuổi phải sống chung với đau đớn, khó thở kéo dài. Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công, bóc tách và cắt bỏ khối u buồng trứng kích thước lớn cho bệnh nhân Trần Thị H. (53 tuổi, hiện sinh sống tại tỉnh An Giang, quê Thanh Hóa).

Trước khi nhập viện, bệnh nhân H. trong tình trạng đau tức vùng hạ vị lan lên thượng vị, cơn đau âm ỉ kéo dài nhiều năm, gần đây tăng nặng rõ rệt.
Bụng to nhanh bất thường, chướng căng kèm khó thở khiến sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng.
Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, đặc biệt là chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, kéo dài từ hạ vị lên thượng vị, xuất phát từ buồng trứng, có dấu hiệu theo dõi ác tính.
Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị thống nhất chỉ định phẫu thuật mổ mở nhằm bảo đảm an toàn và xử trí triệt để tổn thương.
Ca mổ do Khoa Ngoại tổng hợp 2 phối hợp với Khoa Gây mê hồi sức thực hiện. Ê-kíp phẫu thuật đã bóc tách thành công khối u xuất phát từ buồng trứng trái, kích thước khoảng 25cm, nặng gần 3kg. Mẫu bệnh phẩm sau đó được gửi làm xét nghiệm mô bệnh học.
Sau phẫu thuật 3 ngày, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, không ghi nhận biến chứng. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là lành tính. Người bệnh được xuất viện sau một tuần điều trị và tiếp tục theo dõi định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.
BSCKII Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp 2, cho biết: Với những khối u buồng trứng kích thước lớn, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, khối u sẽ tiếp tục phát triển, chèn ép các cơ quan lân cận như bàng quang, trực tràng, ruột, mạch máu lớn, gây tiểu dắt, táo bón kéo dài, ăn uống kém, khó thở, đau tức nhiều.

Nguy hiểm hơn, khối u lớn có thể vỡ do va chạm hoặc chấn thương, gây tràn máu, dịch ổ bụng, viêm phúc mạc, đe dọa tính mạng người bệnh.
Theo các bác sĩ, u buồng trứng là bệnh lý phụ khoa thường gặp, có thể xuất hiện ở nhiều độ tuổi. Khoảng 90% trường hợp là u lành tính, song vẫn có khoảng 10% nguy cơ ác tính, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh.
Với các khối u nhỏ dưới 10cm, người bệnh có thể được chỉ định phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, hồi phục nhanh. Riêng các khối u kích thước lớn, mổ mở vẫn là phương án an toàn và hiệu quả hơn.

RSS