Cao đẳng Du lịch Hà Nội công khai chế độ bồi dưỡng cho sinh viên tham gia A80
VHO - Trước những thắc mắc của sinh viên và sự lan truyền của các bình luận trên mạng xã hội liên quan đến khoản bồi dưỡng A80, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tổ chức buổi đối thoại công khai nhằm làm rõ quy trình chi trả, giải đáp trực tiếp từng vấn đề và tái khẳng định nguyên tắc minh bạch trong mọi hoạt động tài chính của nhà trường.

Buổi đối thoại cần thiết trong bối cảnh nhiều băn khoăn phát sinh
Ngày 1.12, hàng trăm sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội dự buổi đối thoại với lãnh đạo trường về các khoản bồi dưỡng cho lực lượng tham gia Diễu binh – Diễu hành A80.
Những ngày trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận đặt nghi vấn quanh việc chi trả, đặc biệt là chuyện sinh viên nhận 940.000 đồng và ký vào giấy không có số tiền.
Diễn biến này khiến nhà trường chủ động tổ chức buổi đối thoại nhằm công khai toàn bộ hồ sơ, giải thích chi tiết để tránh hiểu lầm, đồng thời trấn an tâm lý sinh viên.
Ngay mở đầu, Hiệu trưởng Phạm Văn Long nhấn mạnh tinh thần cầu thị và cam kết đối thoại thẳng thắn: “Nhà trường mong sinh viên hỏi mọi điều còn băn khoăn. Không có chuyện đặt câu hỏi rồi bị gây khó khăn sau này.” Không khí hội trường vì vậy trở nên cởi mở, nhiều cánh tay giơ lên ngay trong phần đầu buổi đối thoại.
Ông Long cho biết ban đầu Bộ VHTTDL đề xuất mức 80.000 đồng cho một buổi tập luyện A80, song mức áp dụng cuối cùng do Bộ Tài chính phê duyệt là 60.000 đồng/buổi cho 17 buổi tập thường, 180.000 đồng/buổi cho ba buổi sơ duyệt – tổng duyệt, và 200.000 đồng/buổi cho buổi lễ chính thức (02 buổi, tối 1.9 và sáng 2.9.2025).
“Mỗi sinh viên tham gia đầy đủ sẽ nhận tổng cộng 1,96 triệu đồng. Trừ 440.000 đồng tiền ăn 11 ngày, số thực nhận là 1,52 triệu đồng. Con số này hoàn toàn thống nhất với văn bản được duyệt,” ông Long khẳng định.
Khoản 940.000 đồng đã chi trong đợt đầu bao gồm tiền duyệt – tổng duyệt và hai buổi biểu diễn chính thức; phần 580.000 đồng còn lại sẽ được trao trong lễ vinh danh cuối tháng 12, cùng giấy chứng nhận tham gia chương trình.
Việc này đã nằm trong kế hoạch của Nhà trường, theo Giấy đề nghị ngày 4.9.2025 của Phòng Công tác HSSV và Đảm bảo CLGD gửi Hiệu trưởng (ký ngày 24.9.2025). Thế nên, không có chuyện nhà trường chi trả thêm đợt hai, sau khi có phản ánh tiền tập luyện thấp.
Ông Long cũng chia sẻ thêm rằng đề xuất chi trả đợt hai vào cuối tháng 12, cùng giấy chứng nhận tham gia chương trình, cũng xuất phát từ mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, cũng như ghi nhận cho cán bộ, giáo viên và sinh viên đã có nhiều nỗ lực, đóng góp trong dịp A80.

Không có chuyện ký khống
Vấn đề gây nhiều tranh luận nhất là việc giấy ký nhận tiền không có sẵn số tiền. Trả lời thẳng thắn, Hiệu trưởng Phạm Văn Long cho rằng đó là cách để chữ ký và con số cùng nét bút, phù hợp với yêu cầu của kế toán và tránh phát sinh nhầm lẫn.
Tuy nhiên, do giáo viên không giải thích rõ cho sinh viên trước khi phát tiền, sự việc vô tình gây ra hiểu nhầm. “Giáo viên suy nghĩ đơn giản nên không lường hết được phản ứng. Nhưng tôi khẳng định không có chuyện ký khống,” ông Long nói.
Về lý do chi tiền mặt thay vì chuyển khoản, Hiệu trưởng cho biết nếu kho bạc chuyển khoản đầy đủ, sinh viên sẽ nhận cả 1,96 triệu đồng và sau đó phải nộp lại 440.000 đồng tiền ăn cho nhà trường.
Điều này vừa rườm rà vừa tạo thêm áp lực cho sinh viên. Vì thế, phương án chi trả bằng tiền mặt là phù hợp nhất trong bối cảnh gần 1.000 sinh viên tham gia chương trình.
Trong suốt buổi đối thoại, ông Long yêu cầu các phòng chức năng mang toàn bộ văn bản, quyết định, hồ sơ chi trả A80 ra để sinh viên xem trực tiếp.
Ông nhìn nhận phản ánh của sinh viên là “chính đáng và cần thiết”, đồng thời công khai số điện thoại cá nhân, cam kết xử lý mọi phản ánh trong vòng 12 giờ.
Những động thái này giúp không khí đối thoại trở nên cởi mở và giảm đáng kể những căng thẳng trước đó.
Làm rõ khoản khen thưởng và khẳng định nguyên tắc minh bạch
Bên cạnh khoản bồi dưỡng, nhiều sinh viên băn khoăn về việc dự kiến khen thưởng 5 thành viên xuất sắc mỗi đội, mỗi người nhận 702.000 đồng.
Ông Long làm rõ rằng khoản thưởng này không liên quan đến ngân sách A80 mà là nguồn quỹ thi đua của trường, dành cho những cá nhân nổi bật.
Tuy nhiên, trước ý kiến cho rằng công sức giữa các thành viên là tương đương, nhà trường sẽ lấy ý kiến tập thể trước khi quyết định có giữ hay dừng việc khen thưởng theo danh sách đề xuất.
Đến cuối buổi, khi không còn sinh viên đặt câu hỏi, nhiều em chia sẻ cảm giác “đã thông suốt” về các con số, quy trình và cách thức chi trả. Một số sinh viên cho rằng việc nhà trường chủ động đối thoại công khai là cần thiết và thể hiện sự tôn trọng đối với người học.
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội nhấn mạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình truyền đạt thông tin, đặc biệt trong các hoạt động có sự tham gia của đông sinh viên, để tránh phát sinh hiểu nhầm.
Đồng thời, nhà trường bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm của gần 1.000 sinh viên đã tham gia chương trình A80 – một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô và cả nước.
“Nhà trường không tự đặt ra mức chi, không để xảy ra sai phạm và cam kết công khai toàn bộ văn bản khi sinh viên yêu cầu,” Hiệu trưởng Phạm Văn Long nói khi kết thúc buổi đối thoại.
Với cam kết đó, nhà trường khẳng định tiếp tục bảo đảm quyền lợi cao nhất cho sinh viên, đồng thời hoàn tất các khoản chi trả còn lại theo đúng quy định.

RSS