Cán bộ trẻ đồng hành cùng người dân xóa nhà tạm

NHƯ ĐỒNG

VHO - Nguyễn Thanh Tuấn là công chức phụ trách Văn hóa - xã hội xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã có gần 15 năm bám địa bàn, bám dân. Anh không chỉ là cầu nối chính sách mà còn là người “gánh” cùng dân từng bao xi măng, từng viên gạch để xây nên những mái nhà kiên cố nơi vùng cao khó khăn này.

 Cán bộ trẻ đồng hành cùng người dân xóa nhà tạm - ảnh 1
Anh Nguyễn Thanh Tuấn (thứ ba bên trái) trong buổi kiểm tra chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân ở xã Trà Thủy

 Anh Nguyễn Thanh Tuấn là một trong những trí thức trẻ tham gia Dự án 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã. Lúc đó, Trà Thủy còn là một xã đặc biệt khó khăn, nhiều hộ dân vẫn sống trong những căn nhà nhỏ, thiếu kiên cố. Từ vị trí Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa - xã hội, khi Dự án kết thúc vào năm 2018, anh tiếp tục gắn bó với địa phương trong vai trò công chức xã. Từ đó đến nay, dù vị trí công tác thay đổi, nhưng tâm huyết và sự tận tụy của anh với người dân vẫn không hề vơi bớt.

“Làm công tác văn hóa - xã hội thì không thể ngồi ở văn phòng. Muốn giúp dân phải hiểu dân, mà muốn hiểu dân thì phải đi, phải đến tận nhà, trò chuyện, lắng nghe. Có vậy mới tham mưu chính sách đúng người, đúng nhu cầu, hiệu quả thực sự”, anh Tuấn bộc bạch.

Danh sách hộ nghèo, cận nghèo, hộ cần hỗ trợ nhà ở hay các chính sách khác của Nhà nước cho đồng bào anh nắm như lòng bàn tay. Bà con không lạ gì hình ảnh người cán bộ dáng người thư sinh, giọng nói khàn khàn nhưng gặp bà con luôn vui vẻ chào hỏi, chạy xe máy rong ruổi để “gõ cửa” từng nhà, trò chuyện, tìm hiểu.

Mỗi khi có chương trình mới về hỗ trợ nhà ở, từ nhà ở cho hộ nghèo, người có công, đến các chương trình mục tiêu quốc gia, anh luôn là người tiên phong rà soát, xác minh hoàn cảnh, lập danh sách, phối hợp với cấp ủy, chính quyền để triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Từ những ngày đầu triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Tuấn luôn là người trực tiếp xuống từng thôn, đến từng nhà, rà soát hoàn cảnh, đánh giá điều kiện để lập danh sách hỗ trợ. Anh là đầu mối chính kết nối giữa người dân và chính quyền, giữa chính sách và thực tiễn.

Không chỉ dừng lại ở khâu rà soát, anh Tuấn còn là người đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình xây dựng. Từ khâu lựa chọn đất, diện tích, chọn vật liệu, đến cả việc... đứng ra bảo lãnh mua nợ vật tư khi bà con chưa đủ tiền. Một thực tế ở Trà Thủy là đa phần các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ nhà ở đều không có điều kiện tài chính đối ứng.

Để được giải ngân phần kinh phí hỗ trợ, các hộ phải khởi công xây dựng trước. Nhưng không ít gia đình không có nổi vài triệu đồng để mua cát, sỏi, xi măng khởi đầu. Hiểu được điều đó, anh Tuấn chủ động làm cầu nối với các chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, đứng ra bảo lãnh để bà con được mua nợ vật liệu, chờ đến khi giải ngân xong mới thanh toán.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Thủy Lê Anh Chiến nhận xét: “Anh Tuấn là một cán bộ năng nổ, trách nhiệm, có chuyên môn vững và luôn gần dân, hiểu dân. Mỗi lần triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở, nhờ sự sát sao của đồng chí, chúng tôi luôn có danh sách đúng, trúng, hợp lòng dân”.

Cũng theo ông Chiến, nhờ gần dân, sát dân nên anh Tuấn hiểu rõ đời sống, điều kiện kinh tế của từng hộ dân. Khi triển khai hỗ trợ nhà ở, với số tiền hỗ trợ của Nhà nước hiện nay là 30 triệu đồng một nhà sửa chữa, 60 triệu đồng cho một nhà xây dựng mới. Để bà con sử dụng số tiền phù hợp, chất lượng, anh Tuấn không ngại ngần tư vấn cho bà con tùy theo điều kiện để lựa chọn xây dựng nhà đảm bảo diện tích, chất lượng theo điều kiện.

Trong đợt 1 của chương trình xóa nhà tạm năm 2025, Trà Thủy được phân bổ xây dựng 9 căn nhà. Theo kế hoạch, phải đến cuối tháng 6 mới hoàn thành, nhưng đến cuối tháng 4, cả 9 căn đều đã bàn giao và đưa vào sử dụng. Trà Thủy trở thành xã đầu tiên của huyện hoàn thành sớm kế hoạch.