Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

THÙY TRANG - BÌNH THỦY

VHO - Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12.6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Các địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - ảnh 1
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM năm 2025

Chủ động mọi phương án cho kỳ thi an toàn, nghiêm túc

Cà Mau là một trong những địa phương sớm hoàn tất các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với gần 19.700 thí sinh tham dự. Địa phương bố trí 35 điểm thi chính thức và 4 điểm thi dự phòng.

Theo ông Tạ Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, các khâu chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Do địa bàn rộng, việc bố trí điểm thi được tính toán kỹ nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, hạn chế tối đa việc phải di chuyển xa. Điều kiện về phòng thi, bàn ghế, quạt, ánh sáng cùng khu vực bảo quản đề thi, bài thi đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

“Một trong những nội dung được địa phương đặc biệt quan tâm là phòng, chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Ngành giáo dục đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho toàn bộ lực lượng tham gia kỳ thi, chú trọng kỹ năng nhận diện các thiết bị công nghệ có thể bị lợi dụng để gian lận. Công tác phối hợp với lực lượng công an cũng được tăng cường trong tất cả các khâu từ bảo quản đề thi, bài thi đến tổ chức coi thi. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức trung thực cho học sinh. Chúng tôi luôn nhấn mạnh kết quả kỳ thi phải phản ánh đúng năng lực thực chất của người học”, ông Tạ Thanh Vũ cho biết.

Cùng với Cà Mau, nhiều địa phương trong khu vực cũng đã hoàn tất các điều kiện phục vụ kỳ thi. Tại Vĩnh Long, hơn 36.500 thí sinh sẽ dự thi tại 91 điểm thi chính thức và 25 điểm thi dự phòng. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh thông tin, hệ thống camera giám sát, phòng bảo quản đề thi, bài thi, phòng chờ và các khu vực chức năng đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Gần 5.700 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an, y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Tại An Giang, công tác chuẩn bị được triển khai từ sớm với 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng, phục vụ gần 40.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đối với đặc khu Phú Quốc có hơn 1.000 thí sinh dự thi, địa phương đã xây dựng phương án vận chuyển đề thi ra đảo nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các yêu cầu về cơ sở vật chất, nhân lực, bảo mật đề thi và an ninh khu vực thi đều đã được rà soát, sẵn sàng cho kỳ thi.

Trong khi đó, tại TP.HCM - địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước - công tác chuẩn bị được triển khai với quy mô tương ứng. Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, thành phố có gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hơn 8.000 thí sinh tự do.

Thành phố bố trí 246 điểm thi với hơn 6.000 phòng thi. Trong số này, 242 điểm thi đã từng phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 nên cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu. Sở GD&ĐT phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức tập huấn riêng cho lực lượng bảo vệ tại các điểm thi, đồng thời cập nhật những phương thức gian lận mới bằng công nghệ cao để chủ động phòng ngừa.

“Đối với công tác vận chuyển đề thi, thành phố đã xây dựng nhiều phương án phù hợp với địa bàn rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính. TP.HCM có địa bàn xa nhất gần 200km, Sở GD&ĐT đã phối hợp với ngành công an tổ chức vận chuyển, giao đề thi trước một ngày. Riêng tại đặc khu Côn Đảo, các phương án vận chuyển bằng đường hàng không cùng phương án dự phòng đều đã sẵn sàng”, ông Nguyễn Văn Hiếu thông tin.

Tiếp sức để không thí sinh nào bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh việc bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi, nhiều địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc phải di chuyển xa đến điểm thi.

Tại Cà Mau, tính đến đầu tháng 6, hơn 382 học sinh đã nhận hỗ trợ kinh phí với tổng số tiền trên 252 triệu đồng. Đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi năm nay còn có 54 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 900 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi trên địa bàn.

Ở TP Cần Thơ, học sinh lớp 12 và thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT được sắp xếp điểm thi gần nơi cư trú hoặc học tập. Những trường hợp phải đi xa được hỗ trợ phương tiện, chỗ ở và suất ăn miễn phí. Đối với thí sinh tự do dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng, ngành giáo dục phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ tìm chỗ trọ giá rẻ và phương tiện đi lại. Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ và giải đáp các thông tin liên quan đến kỳ thi trong thời gian diễn ra.

Tại TP.HCM, chương trình “Tiếp sức mùa thi” tiếp tục được triển khai với quy mô lớn. Hơn 6.000 sinh viên tình nguyện sẽ có mặt tại 246 điểm thi để hỗ trợ thí sinh và phụ huynh. Các hoạt động tập trung vào hướng dẫn làm thủ tục, hỗ trợ sơ cấp cứu, điều phối giao thông, phát vật phẩm thiết yếu và tư vấn thông tin tuyển sinh.

Trong khi đó, TP Đồng Nai triển khai chính sách miễn 100% tiền vé xe buýt cho thí sinh và giáo viên tham gia kỳ thi từ ngày 10 - 12.6. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận tải tăng chuyến, bố trí phương tiện dự phòng, đặc biệt trên những tuyến đi qua các điểm thi nhằm bảo đảm việc đi lại thông suốt, hạn chế nguy cơ thí sinh đến muộn do thiếu phương tiện.

Những suất hỗ trợ kinh phí, chỗ ở, phương tiện đi lại cùng sự đồng hành của hàng nghìn tình nguyện viên đang góp phần giúp thí sinh yên tâm bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ đất liền đến hải đảo, từ đô thị lớn đến những địa bàn còn nhiều khó khăn, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được các địa phương triển khai đồng bộ với tinh thần chủ động và trách nhiệm. Không chỉ bảo đảm các điều kiện tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực cũng được thực hiện nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh trong những ngày thi. Sự vào cuộc của ngành giáo dục, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các tổ chức xã hội đang góp phần tạo nên tâm thế vững vàng để hơn 1,2 triệu thí sinh tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học trò.