Cả nước có 230 người tử vong vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết

ĐÌNH PHONG

VHO - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cả nước xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người tử vong và 274 người bị thương.

Cả nước có 230 người tử vong vì tai nạn giao thông dịp nghỉ Tết - ảnh 1
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trong những ngày đầu năm mới

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 14.2 đến ngày 22.2 (tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết), cả nước xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm 230 người tử vong, 274 người bị thương, 5 người mất tích.

So với 9 ngày nghỉ Tết năm 2025, tai nạn giao thông giảm 154 vụ (28,79%), giảm 73 người tử vong (23,2%) và giảm 118 người bị thương (30,1%). Đây là năm thứ hai liên tiếp số liệu tai nạn trong dịp Tết ghi nhận xu hướng đi xuống ở cả ba tiêu chí.

Phân tích theo từng lĩnh vực, đường bộ vẫn chiếm tỉ lệ lớn nhất với 378 vụ, làm 224 người chết và 274 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ làm 1 người tử vong. Đường thủy xảy ra 2 vụ, làm 5 người chết và 5 người mất tích, trong đó có một vụ đặc biệt nghiêm trọng.

Theo Cục CSGT, trong 9 ngày nghỉ Tết tổng lưu lượng phương tiện từ đường địa phương đi vào các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lí là hơn 5,2 triệu lượt; tổng lưu lượng phương tiện từ các tuyến cao tốc ra tuyến đường địa phương là gần 5.4 triệu lượt. Trung bình mỗi ngày có gần 585.000 lượt xe vào cao tốc và gần 598.000 lượt xe rời cao tốc, tăng khoảng 16 - 17% so với cùng kì.

Một số tuyến có lưu lượng tăng đột biến như Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ và các đoạn cao tốc khu vực Bắc Trung Bộ. Tại cửa ngõ Hà Nội và TP.HCM, tình trạng xe di chuyển chậm xuất hiện trong hai ngày đầu và hai ngày cuối kì nghỉ khi người dân rời thành phố về quê và quay trở lại làm việc.

Ở các điểm du lịch nổi tiếng như Ninh Bình, Hà Giang cũ, Quảng Ninh, lưu lượng phương tiện cá nhân tăng mạnh, có thời điểm xảy ra ùn ứ cục bộ tại khu vực đèo, bến thuyền và danh thắng. Tuy nhiên, theo đánh giá của lực lượng chức năng, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài.

Để đạt được kết quả giảm tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã triển khai cao điểm kiểm tra, xử lí vi phạm ngay từ trước kì nghỉ và duy trì 100% quân số trong suốt dịp Tết.

Tổng cộng 76.374 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lí, phạt tiền hơn 252 tỉ đồng; tước 2.473 giấy phép lái xe, trừ điểm 16.095 trường hợp; tạm giữ hàng chục nghìn phương tiện.

Vi phạm nồng độ cồn tiếp tục chiếm tỉ lệ cao nhất với 26.337 trường hợp, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày có 2.500 - 3.000 trường hợp bị phát hiện.

Bên cạnh đó có 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ; 34 trường hợp dương tính với ma túy; 64 trường hợp quá tải, quá khổ.

Cùng với tuần tra trực tiếp, hệ thống camera giám sát và ứng dụng công nghệ AI được đưa vào khai thác đã hỗ trợ phân tích lưu lượng, phát hiện vi phạm và kịp thời điều tiết giao thông. Các kênh tiếp nhận phản ánh của người dân cũng được duy trì 24/24h, góp phần nâng cao hiệu quả quản lí.

Tuy vậy, trong dịp nghỉ Tết vẫn xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ tại một số địa phương, làm 2 cán bộ bị thương. Lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lí theo quy định.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, kết cấu hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện, năng lực vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết, không xảy ra tình trạng người dân không có phương tiện về quê hoặc quay lại thành phố.