Bộ VHTTDL dâng hương, tri ân gia đình liệt sĩ nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
VHO - Chiều ngày 26.7, Đoàn đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng đoàn đại biểu lãnh đạo các tỉnh, thành phố, đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây, đoàn đại biểu lực lượng vũ trang đã tổ chức lễ đặt vòng hoa, dâng hương tri ân và tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng).

Đây cũng là một trong những nội dung kế hoạch Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bản hùng ca bất diệt” kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức tại Tượng đài Mẹ VNAH vào tối cùng ngày.

Để tưởng nhớ đến những hy sinh cao cả, thầm lặng của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu dành phút tưởng niệm các Mẹ Việt Nam anh hùng đã khuất, tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Trước anh linh các Mẹ Việt Nam anh hùng, trong không khí trang nghiêm và thành kính Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ cùng dấu mốc đặc biệt - tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng về cùng một nhà được xem như bước chuyển mình lớn lao - các đại biểu tham dự càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng đã được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh, để hôm nay, có thể cùng nhau chung tay xây dựng một Thành phố Đà Nẵng mới – một Thành phố giàu truyền thống, năng động, hiện đại và khát vọng phát triển.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), người có công với Cách mạng, thân nhân liệt sĩ tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Ấm (103 tuổi, tại phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng), có chồng và 2 con là liệt sỹ.
Sau năm 1945 – 1960, mẹ Trần Thị Ấm tham gia thanh niên cứu quốc, từ năm 1960-1955 tham gia chi hội phụ nữ thôn Kỳ Tân, xã Kỳ Long, Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam trước đây). Từ 1955 -1960 nuôi giấu cán bộ tại gia đình; từ 1960-1970 là cán bộ nông hội xã Kỳ Long, Phú Ninh. Mẹ được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng III.

Đoàn cũng đã đến thăm nhà bà Mai Thị Minh (71 tuổi, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng), là con của liệt sĩ, người có công giúp đỡ Cách mạng.
Bản thân bà Minh cũng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất.

Chuyến thăm là hoạt động tri ân những người có công với cách mạng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của lãnh đạo Bộ VHTTDL, nhằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và thân nhân người có công với cách mạng.
Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ VNAH Trần Thị Ấm cùng gia đình con trai mẹ; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ trong gia đình Mẹ VNAH Trần Thị Ấm cũng như những cống hiến thầm lặng của thân nhân người có công.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông hỏi thăm sức khỏe của bà Mai Thị Minh, thân nhân gia đình liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.
Bà Mai Thị Minh và gia đình mẹ VNAH Trần Thị Ấm đã gửi lời cảm ơn sâu sắc trước trước sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL, cũng như sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước, địa phương.

Đây chính là nguồn động viên to lớn đối với các gia đình. Đồng thời, là động lực để tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.