Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa: Ổn định chỗ ở, bảo đảm an toàn cho học sinh là nhiệm vụ cấp bách
VHO - Giữa ngổn ngang bùn đất và những mất mát sau bão số 5, Yên Nhân, Bát Mọt vẫn khẩn trương dọn dẹp, dựng lại trường lớp để kịp ngày khai giảng. Trực tiếp đến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Phải tập trung mọi nguồn lực, bảo đảm an toàn tuyệt đối để tiếng trống khai trường vẫn vang lên đầy đủ, ấm áp cho học sinh vùng lũ.
Tại xã Yên Nhân, đoàn công tác đã kiểm tra các điểm sạt lở trên quốc lộ 47, đến Trường tiểu học Yên Nhân 2, Trường mầm non Yên Nhân và thăm hỏi các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi ở thôn Na Nghịu.

Theo báo cáo, bão số 5 đã khiến 326 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, trong đó 25 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 63 nhà hư hỏng rất nặng.
Nhiều công trình hạ tầng, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa sạt lở, hư hỏng; hàng trăm nghìn mét khối đất đá vùi lấp quốc lộ 47 và các tuyến đường liên thôn.
Diện tích lúa, hoa màu, rừng trồng trên 100 ha bị hư hại, nhiều gia súc, gia cầm, ao cá bị cuốn trôi.
Trong gian khó, chính quyền và Nhân dân Yên Nhân đã kịp thời sơ tán 123 hộ với 492 nhân khẩu, huy động lực lượng cùng quân đội, công an, dân quân dọn dẹp đất đá, thông đường tạm, dựng lại nhà cửa.
Các trường học nhanh chóng được vệ sinh, khử khuẩn, sẵn sàng cho lễ khai giảng.
Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh chia sẻ khó khăn, mất mát với người dân, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, nỗ lực của địa phương.
Ông nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tập trung mọi nguồn lực ổn định chỗ ở, xây dựng hạ tầng, bố trí tái định cư an toàn, bảo đảm học sinh được đến trường an toàn, đầy đủ.
Tại xã Bát Mọt, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá kiểm tra địa điểm xây dựng Trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở với quy mô hơn 500 học sinh, trong đó có 300 em học nội trú.
Ông đánh giá cao phương án thiết kế và yêu cầu tỉnh sớm thẩm định, khởi công, bảo đảm chất lượng công trình phục vụ học sinh vùng biên.
Đoàn công tác cũng làm việc với Đồn Biên phòng Bát Mọt, nghe báo cáo về công tác bảo vệ biên giới, hỗ trợ dân trong bão lũ. Toàn xã có 35 hộ với 131 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp, 73 hộ khác nằm trong vùng nguy cơ cao cần tái định cư sớm.

Trận bão khiến nhiều tuyến đường, cầu cống, kênh mương bị cuốn trôi, hơn 12 ha lúa và hàng nghìn mét vuông ao cá, rau màu bị vùi lấp.
Trong khó khăn, chính quyền và lực lượng tại chỗ đã huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng nhân dân khắc phục bước đầu, thông đường, khôi phục điện, sửa chữa trường lớp để chuẩn bị khai giảng.
Ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh yêu cầu chính quyền khẩn trương rà soát thiệt hại sát thực tế, báo cáo tỉnh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.
Ông đồng thời giao các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng mặt bằng tái định cư, đầu tư hạ tầng giao thông, điện lưới, thủy lợi cho các xã vùng cao, vùng biên, góp phần ổn định đời sống, củng cố quốc phòng – an ninh.
Chuyến công tác không chỉ mang đến sự chỉ đạo sát sao mà còn là lời động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin để đồng bào Yên Nhân, Bát Mọt vượt qua khó khăn
Trước đó, ngày 31.8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại hai xã Yên Nhân và Bát Mọt với tổng số tiền 4,03 tỉ đồng.
Trong đó, xã Yên Nhân được phân bổ 3,83 tỉ đồng để hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà cho 180 hộ bị ảnh hưởng.
Các mức hỗ trợ được quy định cụ thể: 40 triệu đồng cho hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 20 triệu đồng cho hộ có nhà hư hỏng nặng, và 10 triệu đồng cho hộ bị thiệt hại một phần.
Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hoá cũng quyết định hỗ trợ trực tiếp cho lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão tại Yên Nhân và Bát Mọt, với mức 200 triệu đồng mỗi xã, từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2025.