Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 bước đầu sẽ hoạt động 30% công suất

Q.HOA

VHO - PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, dự kiến cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức sẽ đi vào hoạt động trong quý I/2026, bước đầu vận hành khoảng 30% công suất.

Chia sẻ với báo chí ngày 11.12, PGS.TS Dương Đức Hùng thông tin, ngày 19.12, một số hạng mục cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ được khánh thành tại tỉnh Ninh Bình.

 Sau khi nhận bàn giao cơ sở hạ tầng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã nhanh chóng triển khai lắp đặt trang thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy, xả thải, phân cấp bệnh viện, xây dựng giá khám chữa bệnh… Chậm nhất trong quý I năm 2026, bệnh viện sẽ đi vào hoạt động.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 bước đầu sẽ hoạt động 30% công suất - ảnh 1
PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về việc vận hành Bệnh viện cơ sở 2

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với đặc thù là cơ sở ngoại khoa đầu ngành, việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động cần rất nhiều yếu tố: cơ sở hạ tầng, máy móc – trang thiết bị, nhân lực và cơ chế vận hành. Khác với bệnh viện nội khoa, bệnh viện ngoại khoa yêu cầu khắt khe hơn, đặc biệt là điều kiện vô trùng phòng phẫu thuật, phải lấy mẫu thử không khí trước khi mở phòng mổ để bảo đảm tránh nhiễm trùng.

Khi cơ sở 2 đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ triển khai khám và điều trị cho bệnh nhân tại địa phương và khu vực lân cận. Trên cơ sở thống kê và đánh giá nhu cầu, bệnh viện đã đề xuất với Bộ Y tế triển khai giai đoạn 1 ở mức 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh, nhằm tránh lãng phí nếu mở toàn bộ nhưng lượng bệnh nhân chưa nhiều, đồng thời bảo đảm năng lực vận hành. Khi nhu cầu tăng vượt ngưỡng, Bệnh viện sẽ mở thêm giường bệnh.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức khẳng định, khi cơ sở 2 đi vào hoạt động, tình trạng quá tải và nằm ghép tại cơ sở 1 sẽ giảm đáng kể, chất lượng điều trị được nâng cao và mức độ hài lòng của người bệnh cũng tăng lên.

"Hiện nay, người bệnh chủ yếu hài lòng về việc phát hiện bệnh và điều trị, nhưng dịch vụ vẫn còn hạn chế. Khi giảm tải, cơ sở 1 sẽ có điều kiện làm mới quy trình chuyên môn, chất lượng dịch vụ sẽ tốt hơn. Việc giảm quá tải cũng giúp tăng thời gian tương tác giữa bác sĩ và người bệnh. Đây là cơ hội để Bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mang lại sự hài lòng lớn hơn cho bệnh nhân", TS Dương Đức Hùng chia sẻ.

Về phía người bệnh, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việc Đức cho biết, họ sẽ được hưởng lợi khi chất lượng dịch vụ tại cơ sở 2 tốt hơn nhưng giá khám chữa bệnh không thay đổi. Tổng chi phí điều trị cũng giảm nhờ không phải chi trả các khoản đi lại, ăn ở, thuê phòng trọ…

Cũng theo ông Dương Đức Hùng, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có chất lượng tương đương nhau, nhưng có sự chênh lệch về giá dịch vụ do một bệnh viện thuộc Hà Nội và một thuộc tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ). Do đó, giá khám chữa bệnh của bệnh viện tại Ninh Bình sẽ do HĐND tỉnh quyết định. Vì vậy, cần có cơ chế đặc thù đối với hai bệnh viện này.