Bệnh tay chân miệng ở Quảng Ngãi tăng cao, nhiều ca biến chứng nặng
VHO - Theo thống kê, trong tháng 6.2025, toàn tỉnh ghi nhận 153 ca mắc tay chân miệng mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay lên 437 trường hợp, tăng đến 41% so với cùng kỳ năm 2024. Các địa phương có số ca mắc cao tập trung chủ yếu ở các khu vực đông dân cư, trường học và nhà trẻ.

Điều đáng báo động hơn cả là tỷ lệ trẻ mắc tay chân miệng có biến chứng nặng đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, giật mình khi ngủ, run tay chân, đi đứng loạng choạng, nôn ói liên tục, khó thở…
Đây đều là những dấu hiệu cảnh báo bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, tim mạch, hô hấp và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời.
Chị Phạm Thị Kiều Thạch, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành cho biết, con trai chị 19 tháng tuổi, ngày 21.6 cháu vẫn khỏe và đi trường, nhưng tối đó về nhà cháu có dấu hiệu sốt, ngủ bị giật mình dậy khóc.
“Tôi nghĩ cháu cảm cúm thông thường do thời tiết nắng nóng nên cho cháu uống thuốc hạ sốt, tăng cường thêm các loại vitamin nhưng cháu không đỡ mà còn có khó thở, bỏ ăn. Đưa con đi khám thì bác sĩ khuyên nhập viện do có những biểu hiện bệnh tay chân miệng. Sau 5 ngày điều trị tích cực thì sức khỏe của cháu đã ổn định”, chị Thạch nói.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Ái Thơ, Khoa Nhi nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi, bệnh tay chân miệng do virus đường ruột gây ra, phổ biến nhất là Coxsackie A16 và Enterovirus 71 (EV71). Mặc dù đa số các trường hợp tay chân miệng đều diễn biến nhẹ, tự khỏi sau khoảng 7-10 ngày, nhưng chủng virus EV71 lại tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng cực kỳ nguy hiểm.
“Một số biến chứng nặng của bệnh tay chân miệng như viêm não, viêm màng não, viêm não tủy, nặng hơn nữa là phù phổi cấp, suy tim, cao huyết áp. Các biến chứng này thường diễn biến rất nhanh, đôi khi chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Do đó, việc phụ huynh lơ là, chủ quan hoặc nhận biết chậm trễ các dấu hiệu bất thường có thể gây hậu quả đáng tiếc. Hiện tại Khoa đang điều trị 2 ca bệnh biến chứng nặng và đã qua cơn nguy hiểm”, bác sĩ Thơ cho hay.
Cũng theo bác sĩ Thơ, điều đáng lo ngại là bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng vào thời điểm các bệnh truyền nhiễm khác như sởi và sốt xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp, tạo nguy cơ “dịch chồng dịch”, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và sức khỏe cộng đồng. Ngoài bệnh tay chân miệng gia tăng, hiện mỗi ngày Khoa Nhi nhiệt đới tiếp nhận, điều trị cho 2 ca bệnh sởi và 2-3 ca sốt xuất huyết.
Do vậy, trong quá trình chăm sóc trẻ, các bậc phụ huynh phải giữ vệ sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi, chế độ sinh dưỡng phù hợp. “Khi trẻ có những biểu hiện lừ đừ, quấy khóc, hay là trẻ sốt cao, nôn ói nhiều,...phải đưa bé đi khám ngay”, bác sĩ Thơ khuyến cáo.
Hiện nay, bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa là giải pháp quan trọng nhất để bảo vệ trẻ khỏi căn bệnh nguy hiểm này.

Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố xác minh ca bệnh và thực hiện biện pháp phòng, chống. Đồng thời, ngành cũng đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là các trường học, nhóm trẻ gia đình chủ động, nâng cao nhận thức phòng, chống tay chân miệng bằng các biện pháp hết sức thông thường, đó là vệ sinh lớp học, làm sạch bề mặt những khu vực trẻ hay tiếp xúc.
Khi ghi nhận trẻ mắc tay chân miệng cần xử lý đúng quy trình hướng dẫn của y tế, không để xuất hiện ổ dịch lây lan cho các trẻ khác.