Bến xe có quá tải dịp Tết nguyên đán 2026?
VHO - Chỉ còn ít ngày nữa, Tết Nguyên đán Bính Ngọ sẽ đến. Tại Hà Nội và nhiều đô thị lớn, nhu cầu đi lại tăng nhanh khi người dân trở về quê sum họp. Câu hỏi đặt ra là liệu các bến xe có rơi vào tình trạng quá tải trong dịp cao điểm Tết nguyên đán 2026 hay không?

Theo ghi nhận, từ ngày 6.2 các bến xe tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng... đã đón lượng khách tăng mạnh so với trước đó, phần lớn là sinh viên, lao động tự do. Từ ngày 14.2, khi cán bộ, công nhân viên chức bắt đầu kì nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, lượng khách dự kiến tiếp tục tăng cao và kéo dài đến đêm 29 tháng Chạp.
Tại Hà Nội, Bến xe Giáp Bát dự báo cao điểm đạt khoảng 16.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 400% so với ngày thường; số lượt xe từ 850 đến 900 lượt/ngày, tập trung ở các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá. Bến xe Mỹ Đình ước tính khoảng 17.000 lượt khách/ngày, tăng hơn 350% so với ngày thường, với trên 950 lượt xe/ngày.
Lượng khách tăng cao tiềm ẩn nguy cơ quá tải, kéo theo hiện tượng tăng giá vé, nhồi nhét hành khách. Trước tình hình đó, lực lượng Công an cơ sở phối hợp với Ban Quản lí các bến xe triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Công tác kiểm tra, kiểm soát được siết chặt, kiên quyết không cho xuất bến đối với phương tiện không đủ điều kiện an toàn, chở quá tải hoặc chở hàng hóa lẫn hành khách. Tình trạng “cò mồi” chèo kéo, thu tiền sai quy định cũng được tăng cường ngăn chặn.
Riêng tại khu vực bến xe Giáp Bát, Công an phường Hoàng Mai duy trì ứng trực liên tục, tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tổ chức kí cam kết với các nhà xe về chấp hành nghiêm quy định an ninh, an toàn vận tải. Ghi nhận thực tế cho thấy, dù không khí nhộn nhịp, trật tự và an toàn vẫn được giữ vững trong những ngày cận Tết.
Song song với giải pháp quản lí, nhiều doanh nghiệp vận tải chủ động tăng cường phương tiện và thông báo hoạt động xuyên Tết. Các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Giáp Bát, Nước Ngầm bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để phục vụ người dân. Nhiều hãng xe đã công bố lịch chạy phục vụ Tết.
Khảo sát website đặt vé cho thấy, ngày mồng 2 Tết (18.2), Hải Vân có 5 chuyến Hà Nội – Điện Biên đã hết vé; tuyến Hà Nội – Sơn La có 13 chuyến thì 5 chuyến kín chỗ, các chuyến còn lại chỉ còn ít vé...
Hãng Văn Minh tuyến Hà Nội – Nghệ An, Hà Nội – Hà Tĩnh nghỉ mồng 1 Tết, mồng 2 Tết chạy lại; riêng tuyến Hà Nội – Đà Nẵng nghỉ đến hết mồng 2, mồng 3 Tết (19.2) hoạt động bình thường. Ngày mồng 2 Tết, Văn Minh có 24 chuyến Hà Nội – Nghệ An, đã có 6 chuyến hết vé; nhiều chuyến còn 2 - 5 vé. Tuyến Hà Nội – Hà Tĩnh có 15 chuyến, 3 chuyến hết vé, 10 chuyến chỉ còn vài vé; riêng hai chuyến 12h05 và 14h05 còn khá nhiều vé. Bốn chuyến Hà Nội – Đà Nẵng ngày mồng 3 Tết cũng chỉ còn 4 - 5 vé mỗi chuyến.
Theo Công ty cổ phần bến xe Hà Nội, với hệ số khai thác hiện bình quân khoảng 30 - 50% trọng tải phương tiện, nguồn xe cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, để tránh phải chờ đợi lâu hoặc hết vé, các doanh nghiệp khuyến cáo người dân chủ động sắp xếp lịch trình và đặt vé sớm.
Nhìn chung, dù lưu lượng hành khách tăng đột biến trong dịp Tết nguyên đán 2026, các bến xe tại Hà Nội và nhiều địa phương đã chuẩn bị phương án tăng cường phương tiện, siết chặt quản lí, tổ chức trực xuyên Tết.
Nguy cơ quá tải có thể xảy ra vào một số khung giờ cao điểm, song về tổng thể, năng lực vận tải vẫn đang được kiểm soát để bảo đảm người dân về quê an toàn, thuận lợi.

RSS