TP.HCM:
Bất chấp chỉ đạo, công trình quảng cáo sai phạm vẫn tồn tại
VHO - Trên địa bàn TP.HCM, nhiều công trình quảng cáo sai phạm đã bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu tháo dỡ. UBND TP.HCM cũng ra văn bản yêu cầu chính quyền các địa phương xử lý công trình quảng cáo thực hiện không đúng quy định trên địa bàn.

Thế nhưng, những công trình nói trên vẫn ngang nhiên tồn tại, khiến dư luận nghi vấn liệu có sự “làm ngơ” hay bao che của chính quyền địa phương cho sai phạm tồn tại?
Cụ thể là công trình quảng cáo màn hình điện tử Led tại địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Con Cưng, địa chỉ số 09- 11-13 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1.
Theo báo cáo của Sở VHTT TP. HCM, đây là một trong những công trình quảng cáo thực hiện không đúng theo văn bản chấp thuận của Sở này: Sai kích thước, không thực hiện đúng mục đích xin phép.
Theo đó, vào tháng 8.2024, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo kiểm tra, xử lý các công trình quảng cáo màn hình điện tử Led thực hiện không đúng kích thước, không đúng mục đích xin phép; đồng thời tháo dỡ các bảng quảng cáo, màn hình điện tử không đúng quy định trên địa bàn.
Thế nhưng đã hơn 6 tháng qua, đến nay công trình quảng cáo màn hình điện tử Led tại địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Con Cưng vẫn tồn tại và ngang nhiên thực hiện quảng cáo thương mại sai quy định.
Trước đó, vào đầu tháng 1.2025, phóng viên Văn Hóa đã trực tiếp đến UBND phường Bến Thành để lại nội dung làm việc về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chậm xử lý công trình quảng cáo sai quy định nói trên.
Đến nay, UBND phường Bến Thành vẫn chưa có thông tin phản hồi theo quy định. Điều này càng khiến dư luận có quyền nghi ngờ về dấu hiệu thờ ơ, bỏ qua của UBND phường Bến Thành, vi phạm mới tồn tại
Ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa vào ngày 4.3 cho thấy, trên màn hình điện tử này vẫn xuất nhiều nội dung quảng cáo thương mại như: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe có thương hiệu “Herbsofgold: Thảo dược vàng, tiêu chuẩn vàng từ Úc”, thực phẩm bổ sung “Aptamil Profutural Kid Cesarbiotik3 (dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi trở lên)”…

Tại công trình biển hiệu biến tướng thành bảng quảng cáo sai phạm của cơ sở Phòng khám đa khoa Phương Lê, địa chỉ số 58- 60-62-64 đường Ba Tháng Hai (phường 12), UBND quận 10 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 14.10.2024, xử phạt Phòng khám đa khoa Phương Lê thuộc Công ty Cổ phần quốc tế Umi Dentist với số tiền 25 triệu đồng, buộc tháo dỡ công trình sai phạm.
Tuy nhiên, đã hơn 4 tháng trôi qua, cơ sở này vẫn chây ì, không thực hiện biện pháp khắc phục tháo dỡ bảng quảng cáo. Trả lời Văn Hóa, UBND quận 10 cho biết sẽ chỉ đạo UBND phường 12 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, yêu cầu cơ sở chấp hành thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ quảng cáo đối với vi phạm theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 Nghị định số 38/2021/ NĐ/CP ngày 29.3.2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Trường hợp cơ sở cố tình không chấp hành thực hiện biện pháp khắc phục, UBND quận 10 sẽ chỉ đạo thực hiện thủ tục cưỡng chế theo quy định.
Về nội dung trên, UBND phường 12 (quận 10) thông tin thêm, ngày 20.2 vừa qua, UBND phường 12 tiếp tục mời cơ sở này lên làm việc, đề nghị cơ sở chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả tháo dỡ bảng quảng cáo sai quy định theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận 10.
Qua làm việc, cơ sở này xin được chấp hành tự tháo dỡ bảng quảng cáo trong thời gian sớm nhất, cụ thể là trước ngày 28.2. Cơ sở cũng bổ sung phương án, hợp đồng thi công việc chấp hành tháo dỡ theo quy định.
Tuy nhiên, đây chỉ là “cam kết” trên giấy của cơ sở có công trình quảng cáo sai phạm. Ngày 4.3, ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa tại cơ sở này cho thấy, bảng quảng cáo sai phạm có diện tích hàng trăm m2 tại đây vẫn chưa có dấu hiệu nào tháo dỡ. Đáng nói hơn, bảng quảng cáo này che chắn toàn bộ mặt tiền, không gian thoát hiểm, cứu hỏa… của nhiều ngôi nhà liền kề.