Cuộc thi "Trường học không ma túy năm 2025":

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy

ĐÌNH KIÊN

VHO - Cuộc thi "Trường học không ma túy năm 2025" do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GDĐT), Ban Chuyên đề và khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức dưới hình thức một gameshow truyền hình.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy - ảnh 1
Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trao giải cho các đội tham gia Cuộc thi

Trong bối cảnh ma túy ngày càng tinh vi, len lỏi vào đời sống học đường dưới hình thức thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử…, việc trang bị kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ cho thanh thiếu niên trở thành yêu cầu cấp thiết.

Cuộc thi Trường học không ma túy mùa 3 năm 2025 trở lại như một chiến dịch truyền thông sáng tạo, truyền cảm hứng hành động mạnh mẽ trong giới trẻ.

Với các phần thi: Tôi là ai, hiểu biết, hùng biện (đối với học sinh THPT); trình bày dự án phòng, chống ma túy vì cộng đồng (đối với sinh viên đại học) và tài năng.

Cuộc thi Trường học không ma túy là hoạt động nhằm tuyên truyền, giúp học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về nguy cơ và hậu quả nghiêm trọng mà ma túy có thể gây ra đối với sức khỏe, gia đình và xã hội.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy - ảnh 2
Đại diện các đội tham gia Cuộc thi

Thông qua cuộc thi giúp học sinh, sinh viên nhận diện các loại ma túy, đặc biệt là các loại ma túy núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử... từ đó hình thành ý thức tự bảo vệ và tránh xa ma túy.

Phát biểu khởi động cuộc thi, Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, ma túy là hiểm họa toàn cầu, tàn phá sức khỏe thể chất và tinh thần con người, gây ra nhiều hệ lụy, làm giảm năng suất lao động, hủy hoại trí tuệ con người.

Tại Việt Nam, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, đáng lo ngại là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng và phạm tội về ma túy đang có chiều hướng gia tăng.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy - ảnh 3
Không khí sôi động từ Cuộc thi

Theo thống kê, hiện cả nước có hơn 292.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ quản lý. Tỉ lệ sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh (chiếm khoảng 60 -70% số người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy) tập trung vào độ tuổi thanh thiếu niên (15 - 35 tuổi) tại các khu đô thị lớn.

Đáng lo hơn, ma túy ngày nay được ngụy trang rất tinh vi trong đồ uống, bánh kẹo, thuốc lá điện tử, thậm chí thực phẩm chức năng (không rõ nguồn gốc xuất xứ). Chỉ một lần sử dụng, hậu quả có thể khôn lường.

Một trong những nguyên nhân chính của tình hình nêu trên là sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và công nghệ số. Trong thời đại 4.0, hầu hết học sinh, sinh viên đều sử dụng điện thoại thông minh, có thể dễ dàng truy cập vào internet ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào - điều này vô hình tạo điều kiện để các đối tượng phạm tội ma túy dễ dàng lợi dụng, rủ rê, lôi kéo.

Mặt khác, môi trường sinh viên xa nhà, thiếu sự giám sát của gia đình, bên cạnh việc giúp sinh viên hình thành tính tự lập đây cũng là điều kiện để các đối tượng tiếp cận, mời chào tham gia sử dụng mua bán, vận chuyển các loại ma túy tổng hợp, ma túy trá hình núp bóng dưới dạng thức ăn, thực phẩm, thuốc lá điện tử.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy - ảnh 4
Cuộc thi "Trường học không ma tuý" năm 2025 tổ chức 30 số ghi hình trên toàn quốc

Nhiều học sinh, sinh viên chỉ vì tò mò, cả nể theo lời rủ rê, sự thiếu hiểu biết, hay suy nghĩ bột pháp dẫn đến có thể sử dụng ma túy tại các tiệc sinh nhật, giao lưu và bị nghiện lúc nào không hay.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn cho biết, tuổi trẻ là lứa tuổi giàu năng lượng, thích khám phá, nhưng cũng dễ bị tác động, lôi kéo. Các đối tượng phạm tội về ma túy luôn nhắm đến chính các em, bởi chỉ cần một sự tò mò, một sự thiếu hiểu biết, các em có thể trở thành người nghiện, thậm chí là người phạm tội về ma túy.

Do đó, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng để phòng tránh ma túy cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không chỉ của riêng ngành Công an, mà có sự tham gia của cả gia đình, nhà trường, toàn xã hội và của chính mỗi chúng ta.

Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy - ảnh 5
Sáng 17.10 tại Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội), Cuộc thi đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 6 đội tuyển đến từ các trường đại học hàng đầu khu vực phía Bắc: Đại học Thủy lợi, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Điện lực, Đại học Hàng hải Việt Nam và Cao đẳng Cơ điện & Xây dựng Bắc Ninh.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ GDĐT về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2024 - 2030, Bộ Công an, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch giao Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và Vụ Học sinh, sinh viên tổ chức cuộc thi Trường học không ma túy.

Cuộc thi được ghi hình, phát sóng trên kênh VTV2, VTV7 và đăng tải trên các nền tảng số. Chúng tôi mong muốn cuộc thi sẽ là sân chơi mang kiến thức về phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh, sinh viên, để mỗi người trẻ hiểu, biết và chủ động phòng tránh, trở thành “lá chắn” bảo vệ bản thân, bạn bè và cộng đồng.

Cuộc thi "Trường học không ma tuý" năm 2025 tổ chức 30 số ghi hình trên toàn quốc:

20 cuộc thi dành cho học sinh THPT tại Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai, Cần Thơ và Tây Ninh. 10 cuộc thi dành cho sinh viên tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Thái Nguyên và Đắk Lắk. Mỗi đội gồm 3 thành viên chính, cùng lực lượng cổ động viên và hỗ trợ kỹ thuật từ nhà trường.

Thông điệp của cuộc thi “Bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy” không chỉ dừng lại ở sân khấu mà còn lan tỏa vào các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ phòng, chống ma túy trong trường học, kết nối gia đình - nhà trường - xã hội trong cùng một mục tiêu.