Quảng Ngãi:
Bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản để phát triển bền vững
VHO - Quảng Ngãi đang từng bước thay đổi tư duy và cách làm trong khai thác thủy sản. Giảm bớt các nghề không thân thiện với môi trường, vừa khai thác, bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản cho mai sau.

Hơn 1,5 triệu con tôm sú, cua xanh và cá hồng mỹ đã được thả xuống khu vực cửa Lở xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức. Đây là một trong những địa điểm được thả con giống thủy sản trong đợt đầu tiên của năm 2025.
Đây là những loại giống thủy sản phù hợp với điều kiện, môi trường nước ở khu vực này. Con giống được thả rải đều trên toàn khu vực để đảm bảo khả năng sinh trưởng, phát triển tốt.
Người dân trong khu vực thả tái tạo nguồn lợi thủy sản được chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và phục hồi nguồn lợi thủy sản.
Không được đánh bắt ở khu vực mới thả, khu vực sinh sản của các loại cá tôm, không được sử dụng các dụng cụ khai thác thủy sản mang tính huỷ diệt, phá hoại môi trường sống của các loại thủy sản.

Ngư dân Ngô Long, ở xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức cho biết: “Bà con ven bờ làm theo tiêu chuẩn nghề mùa nào thì làm mùa nấy. Như nghề cào sò thì cào sò, nghề cá thì đi làm cá, còn ruốc thì đi ruốc kiểu như vậy. Sống ven bờ thì tùy theo mùa, khi hết mùa đó thì đến năm sau lại phát triển chúng tôi trở lại nghề”.
Theo Thiếu úy Trần Bùi Ngọc Thạch, Đồn Biên phòng Đức Minh, huyện Mộ Đức, nguồn lợi thủy sản hiện nay đang dần cạn kiệt. Việc đánh bắt quá mức, sử dụng các phương pháp đánh bắt hủy diệt và ô nhiễm môi trường đã làm giảm đáng kể số lượng và chất lượng của nguồn lợi thủy sản, nhất là vùng ven bờ.
“Chúng tôi tăng cường tuần tra trong tháng cao điểm, tuyên truyền cho người dân không dùng những loại bẫy, chích điện làm hủy hoại môi trường sống của các loại thủy sản…”, Thiếu úy Thạch cho hay.
Hàng năm, Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền các địa phương thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản ở các thủy vực nước ngọt, nước mặn và nước lợ, với kinh phí từ 300 đến 450 triệu đồng. Trong đợt này, sẽ tiếp tục thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đầm An Khê, thị xã Đức Phổ và hồ Đăkđrinh, huyện Sơn Tây.

Ông Võ Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Tuyên truyền phổ biến đến người dân đặc biệc là cư dân sống bằng nghề sinh kế khai thác thủy sản nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong khai thác tránh dùng xung điện, chất nổ, chất độc hay dùng những ngư cụ không được phép khai thác, mắc lưới quá nhỏ để làm suy kiệt nguồn lợi".
Nguồn lợi thủy sản không phải là vô tận. Bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động thiết thực để duy trì và phát triển các loại thủy sản, tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân.
Ngành NN&MT tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác thủy sản và cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản bằng cách tích cực tham gia các hoạt động thả giống phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản.