Bão số 8 đang hình thành trên biển Đông
VHO - Một áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và được dự báo sẽ trở thành cơn bão thứ 8 trong năm, trong khi một vùng áp thấp khác cũng đang hoạt động giữa biển. Tình trạng này sẽ gây ra một đợt gió mạnh và sóng lớn diện rộng, đe dọa trực tiếp đến hoạt động của tàu thuyền và người dân vùng biển.

Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, tính đến 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines.
Hệ thống này đang có sức gió mạnh nhất lên đến 61 km/giờ, tương đương cấp 6-7, sức gió mạnh cấp 9. Áp thấp di chuyển theo hướng bắc Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 15 km mỗi giờ.
Dự báo trong vòng 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng cao sẽ mạnh lên thành một cơn bão. Vào lúc 13h ngày mai, vị trí của bão được dự kiến là ở vùng biển đông bắc đảo Luzon, với sức mạnh đạt cấp 8 và những cơn gió giật có thể mạnh hơn tới hai cấp.
Cơn bão này được dự báo sẽ tiếp tục giữ hướng di chuyển và đi vào biển đông, chính thức trở thành cơn bão số 8 của mùa bão năm nay.
Đến 13h ngày 18.9, cơn bão dự kiến sẽ tiến vào khu vực bắc biển đông. Tại thời điểm này, sức gió mạnh nhất vẫn duy trì ở cấp 8, cùng với đó là các cơn giật có thể lên đến cấp 10.
Đáng chú ý, hướng di chuyển của bão được dự báo sẽ thay đổi thành hướng tây tây bắc, và tốc độ di chuyển cũng tăng lên, dao động trong khoảng từ 15 đến 20 km/giờ.
Trong khi toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào cơn bão số 8 tiềm năng này, thì ngay tại thời điểm này, một vùng áp thấp khác cũng đang hoạt động ngay giữa biển đông.
Cơ quan khí tượng nhận định rằng trong ngày và đêm nay, xoáy thuận này cũng có khả năng mạnh lên thành một áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, họ cũng cho biết thêm rằng khả năng nó mạnh lên thành bão là rất thấp, mang lại một chút yên tâm giữa tình hình phức tạp.
Ảnh hưởng trực tiếp và tức thời từ các hệ thống thời tiết này là rất đáng kể. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển đông bắc khu vực bắc biển đông sẽ chứng kiến gió mạnh dần lên đến cấp 6, đi kèm những cơn giật mạnh cấp 8. Đặc biệt nguy hiểm là những khu vực gần tâm bão, nơi sức gió được dự báo mạnh cấp 7-8 và giật cấp 10.
Sóng biển tại các vùng này sẽ rất dữ dội, với chiều cao sóng dao động từ 2,5 đến 4,5 mét. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng cho tất cả tàu thuyền đang hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Nhìn lại lịch sử gần đây, từ đầu năm 2025 cho đến nay, biển Đông đã chứng kiến một mùa bão dữ dội với tổng cộng 7 cơn bão và hai áp thấp nhiệt đới. Cơn bão gần nhất có tên là Tapah, mặc dù không trực tiếp đổ bộ vào Việt Nam, nhưng hoàn lưu rộng của nó đã gây mưa lớn cho các tỉnh vùng núi phía bắc, dẫn đến tình trạng sạt lở đất tại một số địa phương.
Trước đó, vào ngày 30.8, bão Nongfa đã đổ bộ vào các tỉnh Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 8. Cơn bão này đã gây ra thiệt hại đáng kể, khiến một số khu vực vùng núi thuộc các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị và Nghệ An bị chia cắt hoàn toàn do lũ quét và sạt lở.
Cơ quan khí tượng nhận định rằng, nếu không tính đến những ngày cuối tháng 9, thì giai đoạn từ tháng 10 - 12 năm 2025, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông sẽ ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm.
Số liệu trung bình nhiều năm cho thấy thường có hơn 4 cơn bão trên biển đông và gần hai cơn đổ bộ vào đất liền. Với dự báo này, người dân và chính quyền các địa phương cần hết sức cảnh giác và chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.