Bão số 12 Fengshen suy yếu, miền Trung tiếp tục mưa lớn
VHO - Theo cơ quan khí tượng, bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi còn cách Đà Nẵng khoảng 80km, dự báo gây mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Tin mới nhất về cơn bão số 12
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1h ngày 23.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cơn bão số 12 Fengshen ở khoảng 16,3 độ vĩ bắc - 109 độ kinh đông trên vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 80 km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/giờ.
Đến 13h ngày 23.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ vĩ bắc - 108,0 độ kinh đông, trên đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6, di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ 10-15 km/giờ.
Kịch bản lũ sau bão số 12
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cùng không khí lạnh, nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình, từ 23.10 đến đêm 24.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.
Đặc biệt, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng dự báo có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm và cục bộ có nơi trên 700 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi và sườn dốc, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm và Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao từ 2-4 mét, biển động mạnh.
Ven biển, cửa sông từ nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng dự báo lên mức báo động 2-3, có nơi vượt trên báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cảnh báo ở cấp 2-3.
Nguy cơ cao xảy ra sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển, sóng tràn đường giao thông ven sông, ven biển và sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền và khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.