Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng

TTXVN

VHO - Sáng 19.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội). Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”, Công an TP. Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngay từ sáng sớm 19.1, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an phường phối hợp lực lượng quân đội lập các chốt kiểm soát tại các tuyến đường trọng yếu dẫn về Trung tâm Hội nghị Quốc gia như: Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Hồ Tùng Mậu, Đại lộ Thăng Long, khu vực Bến xe Mỹ Đình. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn trên các tuyến đường dẫn đến khu vực tổ chức Đại hội và các tuyến trọng điểm chung quanh.

Tại các điểm diễn ra sự kiện, lực lượng công an cơ sở được bố trí tăng cường. Ngoài ra, các tuyến đường chung quanh như: Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Võ Chí Công, Xuân Thủy… luôn có lực lượng chức năng ứng trực, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Công an TP. Hà Nội cũng thành lập nhiều tổ công tác triển khai tuần tra, kiểm soát kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, khép kín địa bàn. Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông; trong đó chú trọng các vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông… Mọi biến động giao thông được theo dõi, phân tích liên tục qua hệ thống camera AI; qua đó kịp thời điều chỉnh phương án, xử lý tình huống phát sinh.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng - ảnh 1
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại nút giao Kim Mã-Giang Văn Minh. Ảnh: TTXVN

Được biết, trong các ngày trước khi diễn ra Đại hội, công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh, do đó, người dân về cơ bản đều nắm được thông tin về việc phân luồng, tổ chức giao thông nên chủ động được lộ trình.

Anh Đỗ Quang Minh ở phường Hà Đông, hằng ngày phải di chuyển đến bến xe Mỹ Đình từ sáng sớm. Do biết được việc tổ chức giao thông trong tuần này nên đã chủ động lựa chọn được lộ trình phù hợp.

"Từ nhiều ngày trước, tôi đọc được việc tạm cấm và cấm đường tại các tuyến phố để phục vụ cho Đại hội Đảng nên không bị loay hoay, mất thời gian di chuyển trên đường. Tôi thấy các phương án mà lực lượng chức năng hướng dẫn cũng rất thuận tiện. Như vậy vừa bảo đảm được an toàn cho công tác tổ chức vừa bảo đảm được thuận lợi cho người dân", anh Minh bày tỏ.

Chị Đặng Thùy Trang, nhân viên văn phòng làm việc trên phố Hoàng Đạo Thúy cho biết, mặc dù có nhiều tuyến đường cấm trong sáng nay, nhưng việc thay đổi lộ trình khá thuận lợi. "Hiện nay, trên nhiều đoạn đường, nút giao đã có sự điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu thông minh, ngoài ra lực lượng chức năng cũng túc trực, điều tiết giao thông nên việc đến văn phòng không khó khăn như tôi lo lắng", chị Trang chia sẻ.

Trước đó, Công an TP. Hà Nội chủ động xây dựng, tổ chức diễn tập phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Các phương án được triển khai đồng bộ, khoa học, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giao thông thông suốt.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng - ảnh 2
Các phương tiện di chuyển dễ dàng qua ngã tư Võ Chí Công-Xuân La. Ảnh: TTXVN

Quán triệt tinh thần trách nhiệm cao nhất trong toàn lực lượng, góp phần bảo đảm Đại hội XIV của Đảng diễn ra an toàn, trang trọng, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công an TP. Hà Nội) yêu cầu, các đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ phải vận hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở và trên không gian mạng.

Các đơn vị triển khai nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ nhiệm vụ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại bình thường của người dân; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, không để phát sinh tình huống phức tạp, dù là nhỏ nhất.