Bác sĩ trẻ người Ba Na hết lòng vì bệnh nhân
VHO - Hết lòng vì người bệnh, cùng với ham học hỏi, luôn tận tâm với công việc đó là cảm nhận của những người xung quanh về bác sĩ Đinh Vĩ Đông (dân tộc Ba Na, sinh năm 1992) hiện đang công tác tại Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định).
Bác sĩ Đinh Vĩ Đông sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, với dân chiếm phần đông là người đồng bào thiểu số. Bản thân bác sĩ là con em người đồng bào Ba Na, nên thấu hiểu cuộc sống sức khỏe của người dân nơi đây. Bởi vậy, bác sĩ Đông coi việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, chính là sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người đồng bào Ba Na.

Để thực hiện quyết tâm cống hiến cho địa phương, bác sĩ Đông đã nỗ lực, chăm chỉ học tập, rèn luyện. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đinh Vĩ Đông may mắn được huyện xem xét và cử đi học theo diện cử tuyển theo học tại trường Đại học Y dược Huế. Sau khi tốt nghiệp cuối năm 2017, chàng bác sĩ trẻ này về công tác tại Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Đinh Vĩ Đông chia sẻ: Ban đầu sự bỡ ngỡ của một cậu sinh viên mới ra trường gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khám, chữa bệnh. Nhưng được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện của lãnh đạo cũng như các đồng nghiệp, từ đó bản thân luôn có ý chí vượt khó, tích luỹ, trau dồi kiến thức chuyên môn lẫn kiến thức xã hội. Tôi luôn đem hết khả năng và tâm huyết của mình để phục vụ bệnh nhân. “Bản thân tiếp tục được tạo điều kiện học tập tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định theo chỉ đạo tuyến, học chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Ngoại khoa tại Trường đại học Y dược Huế. Hiện tại bản thân đã tự tin hơn trong công tác khám, chữa bệnh”, bác sĩ Đông chia sẻ thêm.
Đề cập đến công tác chuyên môn, bác sĩ Đinh Vĩ Đông cho biết: Nhận thấy được sự quan trọng và cấp thiết của phẫu thuật nội soi ổ bụng tại huyện nhà, trên cơ sở đó bản thân cũng đã đăng ký học lớp phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản, mục đích để về triển khai tại bệnh viện góp phần chăm sóc, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tôi đang tham gia câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Vĩnh Thạnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong công tác tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho người đồng bào DTTS tại nơi đây.
Không chỉ vững chuyên môn, bác sĩ Đông còn xem bệnh nhân như người nhà của mình, tận tình chăm sóc nên được người bệnh quý mến. Ông Nguyễn Thu (83 tuổi) hiện là bệnh nhân đang được Bác sĩ Đông theo dõi và chữa trị bày tỏ: Bác sĩ Đông là người dễ gần gũi, vui vẻ và luôn tận tình với bệnh nhân. Với tôi, mỗi lần bác sĩ Đông khám chữa bệnh thì bản thân rất an tâm, không lo lắng và cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình điều trị.
Ngoài công tác chuyên môn ra, bác sĩ Đinh Vĩ Đông còn hoạt động nâng cao chất lượng dân số vùng DTTS và miền núi về tổ chức truyền thông kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, kỹ năng phòng bệnh, chữa bệnh và tự chăm sóc sức khoẻ. Tổ chức các hoạt động truyền thông tư vấn cho lứa tuổi vị thành niên trước khi kết hôn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, hỗ trợ bà mẹ thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh.

Chia sẻ về công tác chăm sóc sức khỏe của người dân đồng bào DTTS tại địa phương, bác sĩ Đinh Vĩ Đông cho biết: Sau nhiều năm công tác, tôi thấy cái khó khăn nhất là vấn đề người dân vùng đồng bào DTTS vẫn còn tập tục mê tín dị khi mắc bệnh, họ thường mời thầy mo cúng bái, cầu nguyện thay vì đến các cơ sở y tế để được chữa trị kịp thời. Số lượng người đồng bào DTTS tham gia vào các buổi tuyên truyền còn hạn chế, do người dân đa số ở nhà rẫy để lao động, các buổi tuyên truyền chưa đạt được kết quả cao nhất.
Ngoài ra, người bác sĩ trẻ này cũng chia sẻ thêm, để tổ chức triển khai công tác y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi tốt hơn nữa, trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh cho người dân được tốt hơn. Bên cạnh đó, tôi mong chính quyền các cấp quan tâm hơn nữa trong việc tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan trong vùng đồng bào DTTS.