Ngày này năm xưa:
Bác Hồ nói chuyện tại Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi
VHO - Ngày 19.2 ghi dấu nhiều sự kiện đáng nhớ trong lịch sử Việt Nam và thế giới: từ lời căn dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ, những chiến công trong kháng chiến, hoạt động của tổ chức Đoàn, đến các mốc quan trọng của khoa học nhân loại.
Chặn đứng cuộc càn vào Đồng Tháp Mười
Từ ngày 19 đến 28.2.1952, quân và dân ta đã đánh bại cuộc hành quân lớn của thực dân Pháp vào khu vực Đồng Tháp Mười. Theo các tài liệu lịch sử kháng chiến chống Pháp, địch huy động khoảng 3.000 quân cùng tàu chiến, xe lội nước và máy bay yểm trợ nhằm phá căn cứ kháng chiến ở Nam Bộ.
Lực lượng vũ trang và du kích tổ chức chặn đánh nhiều hướng, buộc đối phương phải rút lui. Một số tài liệu nêu con số 780 tên bị tiêu diệt, 790 tên bị thương, song giữa các nguồn có độ chênh nhất định.
Theo các nhà nghiên cứu, cuộc càn của địch không đạt mục tiêu, căn cứ của ta được giữ vững, tiếp tục khẳng định hiệu quả của chiến tranh nhân dân trên chiến trường Nam Bộ.
Nêu gương - Cốt lõi trong giáo dục theo lời Bác

Ngày 19.2.1959, tại Hội nghị cán bộ phụ trách thiếu nhi toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Muốn dạy cho trẻ em thành người tốt thì trước hết các cô các chú phải là người tốt”.
Phát biểu ngắn gọn nhưng hàm chứa tư tưởng lớn về giáo dục bằng nêu gương. Theo các tuyển tập lời Bác dạy thiếu niên, nhi đồng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành, Người luôn nhấn mạnh yêu nghề, thương trẻ, chăm lo cả học tập lẫn đời sống vật chất, tinh thần cho các em. Bác coi quá trình giáo dục cũng là quá trình tự giáo dục; người thầy phải rèn đạo đức, giữ gìn phẩm chất để xứng đáng là tấm gương.
Trong bối cảnh hiện nay, khi ngành giáo dục đang tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, lời dạy ấy vẫn nguyên giá trị, đặt nền tảng đạo đức lên hàng đầu trong sự nghiệp “trồng người”.
Hội nghị đại biểu Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
Từ ngày 19 đến 22.2.1974 diễn ra Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
383 đại biểu, đại diện hơn 2 triệu đoàn viên trong cả nước, trong đó có 15 anh hùng, chiến sĩ thi đua, về dự Hội nghị. Các đại biểu thảo luận phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn trong tình hình mới, tập trung động viên thanh niên xung kích trong lao động sản xuất, chiến đấu và học tập giữa cao trào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Dịp này, phong trào thanh niên và Đoàn được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh - phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của tuổi trẻ.
Hội nghị là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố tổ chức, thống nhất hành động của thanh niên cả nước trước thời điểm lịch sử của dân tộc.
Khánh thành Cung Thiếu nhi Hà Nội
Ngày 19.2.1977, Cung Thiếu nhi Hà Nội chính thức khánh thành.
Tiền thân là Câu lạc bộ Thiếu nhi, công trình gồm nhà học nhiều tầng, rạp Khăn quàng đỏ 500 chỗ, sân pa-tanh, sân ôtô điện và khu truyền thống về Bác Hồ với thiếu nhi Thủ đô. Việc khánh thành diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ măng non.
Hằng năm, nơi đây thu hút hàng nghìn em tham gia các lớp nghệ thuật, thể thao, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ… Qua nhiều thập niên, Cung Thiếu nhi Hà Nội trở thành địa chỉ văn hóa - giáo dục ngoài nhà trường tiêu biểu của Thủ đô.
Ngày sinh nhà thiên văn học Nicolaus Copernicus
Ngày 19.2.1473, Nicolaus Copernicus sinh tại Toruń, Ba Lan.
Ông được xem là người đặt nền móng cho cuộc cách mạng khoa học thế kỷ XVI khi đề xuất thuyết nhật tâm: Trái đất và các hành tinh quay quanh Mặt trời.
Tác phẩm De revolutionibus orbium coelestium xuất bản năm 1543 đã làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân loại về vũ trụ, mở đường cho các nhà khoa học như Kepler và Galileo phát triển thiên văn học hiện đại.
Dù thời điểm công bố học thuyết gây nhiều tranh luận, Copernicus ngày nay được coi là biểu tượng của tinh thần khoa học, dám thách thức quan niệm cũ bằng lập luận và quan sát.
Thomas Edison và bằng sáng chế máy ghi âm
Ngày 19.2.1878, Thomas Edison được cấp một bằng sáng chế liên quan đến thiết bị ghi và phát âm (phonograph).
Cuối năm 1877, Edison đã công bố phát minh máy ghi âm dùng trụ thiếc, gây tiếng vang lớn. Trong giai đoạn 1878-1880, ông tiếp tục hoàn thiện và đăng ký nhiều bằng sáng chế cải tiến. Một số tài liệu phổ thông chỉ ghi chung “máy quay đĩa”, chính xác thì khái niệm đĩa ghi âm xuất hiện ở các cải tiến sau; phát minh ban đầu của Edison là dạng trụ.
Dẫu vậy, chuỗi sáng chế này đã mở ra ngành công nghiệp ghi âm, đặt nền móng cho công nghệ lưu trữ và phát lại âm thanh hiện đại.

RSS