Ba thủ khoa Văn trong cùng một lớp: Hành trình từ tình yêu văn chương

THUÝ AN

VHO - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước chỉ có 8 thí sinh đạt điểm 9,75 môn Văn, và đặc biệt, 3 trong số đó đến từ cùng một lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Thành tích hiếm có này là minh chứng cho một tập thể lớp giàu năng lực và tình yêu văn chương.

Ba thủ khoa Văn trong cùng một lớp: Hành trình từ tình yêu văn chương - ảnh 1
Lớp 12 chuyên Văn trường THPT Chuyên Quốc học - Huế. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Điểm số hiếm hoi và cú hat-trick bất ngờ

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 1.7, trong số khoảng 1,2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp môn Ngữ văn, không có bất kỳ thí sinh nào giành được điểm tuyệt đối 10.

Vị trí dẫn đầu thuộc về 8 thí sinh xuất sắc đạt mức điểm 9,75. Đáng chú ý hơn, một nửa trong số những học sinh đạt thành tích cao nhất này lại cùng chung một mái trường, cùng chung một lớp học.

Cụ thể, ba gương mặt xuất sắc đến từ lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Quốc học (Thành phố Huế) là Trần Tuệ Khả Ái, Trần Đặng Trâm Anh và Lê Hoàng Thanh Hà.

Nhóm 5 thí sinh còn lại có sự phân bổ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, với Đồng Tháp có hai em, trong khi Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng mỗi nơi có một thí sinh. Sự tập trung đặc biệt này đã tạo nên một dấu ấn đáng tự hào cho nền giáo dục xứ Huế.

Bí quyết từ tình yêu văn chương và sự nỗ lực bền bỉ

Cô Lê Thị Phương Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp, không giấu được niềm xúc động khi chia sẻ về học trò của mình. Cô cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thành phố Huế có ba thủ khoa môn Văn toàn quốc và các em lại học cùng một lớp. Dù thành tích này có thể khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng với cô, đó là kết quả tất yếu của một hành trình học tập bền bỉ và đầy đam mê.

Cô Phương Hà nhận định rằng các em học sinh vốn có tố chất, nhưng yếu tố quyết định thành công đến từ sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng và tình yêu dành cho văn học.

Mỗi học trò của cô lại có một thế mạnh riêng. Khả Ái được biết đến là một học sinh linh hoạt, bền bỉ khi vừa theo học chương trình văn hóa chất lượng cao, vừa theo đuổi đam mê âm nhạc với chương trình trung cấp tại Học viện Âm nhạc Huế.

Trong khi đó, Trâm Anh gây ấn tượng bởi tư duy chắc chắn, mạch lạc, từng giành giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn. Còn Thanh Hà, với vai trò là lớp trưởng chỉn chu, đã từng đạt giải nhất cấp thành phố và giải ba quốc gia, khẳng định năng lực dẫn dắt và học tập toàn diện.

Không chỉ dừng lại ở ba cá nhân xuất sắc, tập thể lớp chuyên Văn này còn có điểm trung bình môn Văn đạt 8,83, một con số cho thấy sự đồng đều và chất lượng cao của cả lớp. Nhiều học sinh khác trong lớp cũng đạt điểm số vượt mốc 9 ở các môn học khác, phản ánh một phong trào học tập tích cực và hiệu quả.

Phương pháp khơi gợi tư duy độc lập

Chia sẻ về bí quyết giáo dục, cô Phương Hà cho biết phương pháp giảng dạy của mình tập trung vào việc khuyến khích học sinh tự học, chủ động làm chủ kiến thức. Thay vì áp đặt, cô tạo điều kiện để các em phát triển tư duy độc lập và mạnh dạn bày tỏ quan điểm cá nhân trước những tác phẩm văn học.

Thành tích của ba thủ khoa và tập thể lớp chuyên Văn Quốc học Huế là một câu chuyện đẹp về sự tận tụy của người thầy và khát vọng vươn lên của học trò trên mảnh đất cố đô giàu truyền thống hiếu học.