Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Quảng Ninh:
803 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN
VHO - Những ngày này, cùng với cả nước, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện lòng biết ơn, trách nhiệm và đạo lý thiêng liêng của dân tộc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, nhưng nỗi đau chiến tranh vẫn chưa thể khép lại khi hàng trăm nghìn liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy hoặc chưa thể trở về với gia đình bằng chính tên tuổi của mình.
Trên cả nước, gần 1,2 triệu người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, thống nhất non sông. Đến nay vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
Mỗi phần mộ chưa có tên là một khoảng trống trong ký ức của gia đình, là nỗi khắc khoải kéo dài qua nhiều thế hệ.
Bởi vậy, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình trả lại tên tuổi, quê hương và sự đoàn tụ cho những người đã hiến dâng trọn đời mình vì Tổ quốc.

Xuất phát từ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, từ nguyện vọng tha thiết của thân nhân các gia đình liệt sĩ và nhân dân cả nước, Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động với quyết tâm chính trị cao, bằng tất cả trách nhiệm, tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).
Trọng tâm của chiến dịch là lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để đối chiếu ADN với thân nhân; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; rà soát, xác minh các khu vực có thông tin về nơi an táng.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và xây dựng ngân hàng ADN thân nhân, số hóa thông tin nhằm nâng cao hiệu quả, độ chính xác trong công tác tìm kiếm và định danh.
Tại Quảng Ninh, lực lượng vũ trang đang phối hợp cùng các đơn vị, địa phương và gia đình liệt sĩ triển khai chiến dịch với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, quyết tâm hoàn thành trước ngày 10.7.2026.

Toàn bộ quá trình từ chuẩn bị hồ sơ, xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa, bảo quản, vận chuyển đến bàn giao mẫu đều được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chặt chẽ, chính xác và thống nhất.
Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, các phần mộ được hoàn trả nguyên trạng, giữ gìn sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Mỗi mẫu ADN được thu nhận là một tia hy vọng mới trên hành trình tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống. Đó là sự kết hợp giữa thành tựu của khoa học hiện đại với trách nhiệm lịch sử và nghĩa tình dân tộc, mở ra cơ hội để nhiều gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi có thể đón người thân trở về.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã khảo sát 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.736 phần mộ, xác định 803 phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.
Sau gần một tháng triển khai, toàn tỉnh đã khai quật, lấy mẫu tại 456 phần mộ thuộc 9 nghĩa trang liệt sĩ; thu được 429 mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ, bàn giao 289 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN; 140 mẫu tiếp tục được bảo quản theo quy định. Có 27 phần mộ không lấy được mẫu, trong đó 7 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, 18 mộ không có tiểu và 2 mộ không có cốt.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 27.7.2026, sớm hơn 120 ngày so với kế hoạch của Quân khu 3 và sớm hơn 330 ngày so với kế hoạch của Trung ương.
Đối với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, công an tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát gần 1.600 thân nhân đủ điều kiện lấy mẫu; đã thu nhận 450 mẫu ADN trong giai đoạn đầu và cập nhật dữ liệu của 1.200 thân nhân lên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tạo chuyển biến rõ nét trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Đồng thời tập trung tối đa việc thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân và hoàn thành lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang an táng tại các nghĩa trang trên cả nước.
Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc.
Mỗi kết quả đạt được là sự nối dài của lòng biết ơn, là minh chứng sinh động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh để lại, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân các gia đình liệt sĩ và bồi đắp sức mạnh tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai từ ngày 15.3.2026 đến 27.7.2027.
Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, đến nay cả nước đã tìm kiếm, quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu đối với khoảng 110.000 phần mộ; thu nhận khoảng 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt.
Cùng với đó, các phần mềm quản lý, phân tích dữ liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

RSS