4 nguyên tắc phòng ngộ độc thực phẩm cho trẻ ngày Tết

THÙY CHI

VHO - Theo chuyên viên Trần Phạm Thúy Hòa, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bố mẹ cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cho trẻ vào dịp Tết Nguyên đán.

4 nguyên tắc phòng ngộ độc thực phẩm cho trẻ ngày Tết - ảnh 1
Thực phẩm cần được nấu chín trước khi ăn để loại bỏ nguy cơ bị ngộ độc. Ảnh: Vinh Gia

Tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi

Ngộ độc thực phẩm ở trẻ là bệnh lý cấp tính xảy ra khi ăn hoặc uống thực phẩm nhiễm vi sinh vật, độc tố hoặc hóa chất, dẫn đến rối loạn chức năng tiêu hóa.

Thực phẩm chưa được nấu chín kỹ hoặc nước uống không đảm bảo vệ sinh có thể chứa vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, độc tố gây bệnh đường tiêu hóa. Khi thực phẩm được nấu chín ở nhiệt độ thích hợp, các tác nhân gây hại này bị tiêu diệt, giúp giảm nguy cơ tiêu chảy, nôn ói, đau bụng.

Thực phẩm cần được nấu chín trước khi ăn để loại bỏ nguy cơ bị ngộ độc. Đặc biệt trong những ngày Tết, khi các gia đình thường xuyên quây quần bên mâm cỗ với nhiều món ăn truyền thống như bánh chưng, giò, chả..., việc đảm bảo thức ăn được nấu chín kỹ càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Lựa chọn thực phẩm tươi sạch

Thực phẩm không đảm bảo chất lượng, ôi thiu hoặc chứa dư lượng hóa chất, vi sinh vật gây bệnh làm gia tăng nguy cơ rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng. Cha mẹ nên ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, còn tươi, có màu sắc và mùi vị tự nhiên. Hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói không rõ hạn sử dụng hoặc bảo quản không đúng điều kiện.

Rau củ quả cần được rửa sạch, ngâm, sơ chế đúng cách. Trong dịp Tết, thị trường thực phẩm sôi động với nhiều nguồn hàng khác nhau, việc chọn mua tại các địa chỉ uy tín, siêu thị lớn sẽ giúp đảm bảo an toàn hơn cho bữa ăn của trẻ.

Bảo quản đúng cách

Thức ăn sau khi chế biến nếu để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, sinh độc tố gây hại cho đường tiêu hóa.

Món ăn đã nấu chín cần được che đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ phù hợp, sử dụng trong thời gian an toàn. Trước khi cho trẻ ăn lại, thức ăn cần được hâm nóng kỹ để tiêu diệt vi sinh vật còn sót lại.

Không nên trộn lẫn thức ăn cũ với thức ăn mới hoặc cho trẻ dùng món có dấu hiệu ôi thiu, biến mùi. Những ngày Tết thường có lượng thức ăn dư thừa lớn, việc bảo quản không đúng cách dễ dẫn đến ngộ độc, đặc biệt với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ.

Vệ sinh tay và dụng cụ ăn uống

Tay, các dụng cụ chế biến, ăn uống là nguồn trung gian dễ mang theo vi khuẩn, virus, ký sinh trùng gây bệnh nếu không được làm sạch.

Do đó, cần tạo thói quen cho trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Người lớn cũng phải rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn hoặc cho trẻ ăn.

Bát, thìa, cốc và dụng cụ nấu nướng cần được rửa sạch, tráng nước nóng, bảo quản nơi khô ráo. Trong không khí tất bật của ngày Tết, khi có nhiều khách khứa và bữa ăn liên tục, việc duy trì thói quen vệ sinh này đôi khi bị lơ là, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Cha mẹ cũng nên chú ý đảm bảo các điều kiện vệ sinh nhằm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và bệnh đường tiêu hóa. Trẻ nên được ăn uống tại những địa điểm sạch sẽ, ưu tiên sử dụng dụng cụ ăn uống riêng. Bé nên uống nước đóng chai đạt chuẩn hoặc nước đun sôi để nguội.

Duy trì các nguyên tắc vệ sinh này khi đi chơi Tết giúp giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe, hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Một mùa xuân an lành, ý nghĩa trọn vẹn chỉ khi cả gia đình luôn khỏe mạnh và an toàn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc