Nghệ An:

30 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9

PHẠM NGÂN

VHO - Ngày 1.9, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá đợt 2, năm 2025 của Chủ tịch nước cho 30 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh được hưởng đặc xá theo Quyết định số 1244 ngày 3.7.2025 của Chủ tịch nước.

Trong số 30 phạm nhân được đặc xá lần này, mức án dao động từ 8 tháng đến 4 năm, với các tội danh khác nhau như: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, đánh bạc, buôn bán hàng cấm, sử dụng tài liệu giả, gây rối trật tự công cộng…

Trong không khí trang nghiêm, khi nghe công bố quyết định đặc xá, nhiều phạm nhân đã không giấu được niềm xúc động.

30 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 - ảnh 1
Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân

Phạm nhân N.V.L. (SN 1995, quê xã Diễn Châu) rưng rưng chia sẻ: “Tôi rất vui và cảm động khi có tên trong danh sách đặc xá. Tôi vô cùng cảm ơn Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an đã cho tôi cơ hội làm lại cuộc đời. Ngày trở về, tôi hứa sẽ là một người chồng, người cha tốt, sống có ích cho xã hội”.

Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận: “Trong quá khứ, tôi có hành vi vi phạm pháp luật, bị cách ly khỏi xã hội một thời gian. Nhưng trong trại giam, nhờ sự giáo dục nghiêm khắc mà nhân văn của cán bộ, chiến sĩ, tôi đã thực sự thấm thía và rút ra bài học, chỉ có sống đúng pháp luật, làm việc lương thiện mới là con đường đúng đắn”.

Trung tá Bùi Quang Vinh, Phó Trưởng phân trại quản lý phạm nhân, cho biết: “Đặc xá khẳng định chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, tạo động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo”.

30 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 - ảnh 2
Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá được niêm yết công khai cho các phạm nhân đang thi hành án

Để những người được đặc xá có hành trang vững vàng khi trở về địa phương, ngoài xét duyệt hồ sơ, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều lớp học pháp luật, dạy nghề, kỹ năng sống, đồng thời phối hợp với chính quyền và gia đình để hỗ trợ họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Đặc xá là một chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng và Nhà nước, được thực hiện nhân những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước.

Đây không chỉ là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành án tốt của phạm nhân mà còn thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, góp phần khích lệ những người đang lầm lỗi có thêm động lực sửa sai, sớm trở thành công dân có ích.

Theo quy định, các phạm nhân được xét đặc xá phải đáp ứng những điều kiện chặt chẽ: có quá trình cải tạo tốt, chấp hành ít nhất 1/3 thời hạn án phạt tù (một số trường hợp đặc biệt từ 1/4), thực hiện đầy đủ nghĩa vụ dân sự như bồi thường thiệt hại, án phí.

Việc xét duyệt được tiến hành khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đặc xá dịp Quốc khánh 2.9 là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Đây vừa là sự ghi nhận những nỗ lực cải tạo, vừa là thông điệp gửi đến toàn xã hội, con đường lầm lỗi có thể sửa chữa, cánh cửa tái hòa nhập luôn rộng mở.

Không chỉ ở Nghệ An, dịp này, trên cả nước có 13.920 phạm nhân được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Con số này cho thấy sự nhân văn, rộng lượng của chính sách khoan hồng, đồng thời khẳng định quyết tâm của Nhà nước trong việc kết hợp giữa nghiêm minh của pháp luật và lòng nhân ái của dân tộc.