20 tỉ đồng từ ACV hỗ trợ tu bổ, tôn tạo “địa chỉ đỏ” Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào
VHO - Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) hỗ trợ 20 tỉ đồng để Nghệ An nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào, góp phần hoàn thiện công trình trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa trao 20 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án nâng cấp, tu bổ và tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào tại xã Anh Sơn. Đây là công trình ghi dấu sự hy sinh của các quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.
Nguồn kinh phí hỗ trợ được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hướng tới hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027).

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV cho biết, việc đồng hành cùng Nghệ An tu bổ Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời là sự tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Theo ông Nguyễn Cao Cường, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào không chỉ là nơi an nghỉ của các Anh hùng liệt sĩ mà còn là một “địa chỉ đỏ” có giá trị đặc biệt. Nơi đây lưu giữ những dấu tích về một thời kỳ lịch sử hào hùng, khi các quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang giúp nước bạn Lào, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đây cũng là không gian giáo dục truyền thống, giúp thế hệ hôm nay và mai sau hiểu hơn về những hy sinh, mất mát của cha ông, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử.
Ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định nguồn kinh phí 20 tỉ đồng của ACV có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ tu bổ, chỉnh trang nghĩa trang.
“Toàn tỉnh hiện có 514 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều địa phương trên cả nước. Dù ngân sách còn khó khăn, tỉnh vẫn ưu tiên nguồn lực cho công tác chăm sóc người có công và bảo tồn các công trình tri ân”, ông Võ Trọng Hải chia sẻ.

Được xây dựng từ năm 1976 trên diện tích 6,8ha, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào hiện là nơi an nghỉ của hơn 11.000 liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, quê quán thuộc 27 tỉnh, thành phố.
Không chỉ là nơi yên nghỉ của những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước và nghĩa vụ quốc tế, nghĩa trang còn là điểm đến của thân nhân, đồng đội và các đoàn đại biểu từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Mỗi năm, nơi đây đón hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm và tìm kiếm thông tin về liệt sĩ.
Qua gần nửa thế kỷ sử dụng, nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến cảnh quan, chất lượng phục vụ thân nhân liệt sĩ và các đoàn khách đến thăm viếng.
Trong khi đó, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào vẫn được triển khai thường xuyên. Mỗi năm, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Nghệ An đưa về nước khoảng 90 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng khu an táng, đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất của nghĩa trang.

Đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài, Nghệ An đang triển khai dự án mở rộng Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào thêm 1,06ha, với tổng mức đầu tư hơn 163 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành trước tháng 6.2027.
Song song với dự án mở rộng, địa phương cũng thực hiện dự án nâng cấp, tu bổ các hạng mục hiện hữu với tổng mức đầu tư gần 49 tỉ đồng.
Trong đó, nguồn kinh phí 20 tỉ đồng do ACV hỗ trợ sẽ được sử dụng vào nhiều hạng mục thiết yếu như lát đá nền khu mộ và đường nội bộ; vệ sinh, đánh bóng toàn bộ 11.180 phần mộ; thay thế các bia mộ hư hỏng, xử lý những vị trí sụt lún; sửa chữa lan can, cầu qua hồ cảnh quan; thay mới 23 am thờ bằng đá; bổ sung cây xanh và khắc phục các hạng mục xuống cấp.
Việc chỉnh trang, tu bổ không chỉ nhằm bảo đảm cảnh quan khang trang, bền vững mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những người đã ngã xuống. Mỗi phần mộ, mỗi hàng bia trong nghĩa trang là một câu chuyện về tuổi trẻ, quê hương và sự hy sinh, góp thành ký ức không thể phai mờ về một giai đoạn lịch sử đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam - Lào.
Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành một quần thể tưởng niệm đồng bộ, trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu an táng các hài cốt liệt sĩ được quy tập từ nước bạn Lào. Đồng thời, công trình tiếp tục phát huy vai trò là địa chỉ giáo dục truyền thống, nơi các thế hệ hôm nay tìm về để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế.
Công trình cũng được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào vào năm 2027.

RSS